Theo quan chức cấp cao trên, vụ thử tên lửa này sẽ cho phép Israel đánh giá hệ thống tên lửa Arrow tiên tiến của họ chống lại các mục tiêu với tầm phóng trên 620 dặm.
Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho hay, đây sẽ là vụ thử thứ ba đối với tên lửa Arrow của Israel tại Mỹ. Vụ thử nghiệm này có khả năng sẽ diễn ra trong vài ngày tới ngoài khơi bờ biển California, khu vực giữa Santa Barbara và Point Mugu. Cơ quan Quản lý Hàng không Liên bang đã thông báo các máy bay tránh bay vào khu vực này.
Hệ thống tên lửa Arrow, dự án phát triển chung giữa Mỹ và Israel, được thiết kế để bảo vệ quốc gia Do thái này chống lại các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo có thể từ phía Iran và Syria.
“Họ sẽ sớm thực hiện vụ thử nghiệm vào mùa hè này. Hiện họ hạn chế về tầm phóng của tên lửa mà họ có thể thử nghiệm tại phía Đông Địa Trung Hải. Vấn đề an toàn là lí do chính khiến họ tới Mỹ sử dụng bãi thử của chúng tôi”, tướng OReilly phát biểu với báo giới.
Tướng OReilly khẳng định, cuộc tập trận này sẽ có sự xuất hiện các thiết bị cảm biến của các hệ thống tên lửa Mỹ và nhấn mạnh rằng vụ thử này sẽ chủ yếu do Israel thực hiện.
Tel Aviv đã tiến hành thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn Arrow II hồi tháng Tư, bắn hạ một một mục tiêu giả định là tên lửa Shehab của Iran trên khu vực Địa Trung Hải.
Đài phát thanh Israel đưa tin, cuộc tập trận hồi tháng Tư là vụ thử nghiệm lần thứ 16 đối với tên lửa Arrow. Một nguồn tin quốc phòng tại Israel cho biết, 90% các vụ thử đã thành công.
Ít nhất 2 khẩu đội tên lửa Arrow đã được triển khai tại Israel – quốc gia đang thử nghiệm hệ thống này để cải thiện khả năng hoạt động ở độ cao lớn trong việc tiêu diệt tên lửa đối phương.
Israel lo ngại chương trình làm giàu uranium của Iran nhằm sản xuất vũ khí hạt nhân – có thể lắp đặt trên các tên lửa tầm trung và tầm xa. Tuy nhiên, Iran bác bỏ cáo buộc này.




















