Các cuộc không kích trên, làm ít nhất 7 người bị thương, trong đó 1 người bị thương nặng, diễn ra bất chấp thông báo của những người lãnh đạo phong trào Hamas tại dải Gaza rằng các phe phái quân sự của lãnh thổ này tất cả đều nhất trí ngừng nã rocket. Thông báo của phong trào Hamas đưa ra vào chiều tối hôm qua sau đợt tấn công rocket.
Bộ trưởng Nội vụ của Hamas, Fathi Hamad, cho biết tuyên bố ngừng bắn rocket được đưa ra nhằm ngăn chặn hành động đáp trả của Israel và tạo sự ổn định cho Gaza – nơi tiếp tục hứng chịu tổn thất từ cuộc tấn công quân sự quy mô lớn của quân đội Israel vào tháng 12/2008 và tháng 01/2009.
Theo ước tính của Palestine và LHQ, cuộc tấn công này đã khiến 1.400 người thiệt mạng và làm hàng ngàn ngôi nhà bị hư hỏng. 13 người Israel cũng thiệt mạng. Hầu hết những hư hỏng, thiệt hại của Israel chưa được khôi phục do Israel thực hiện việc phong tỏa.
Israel cho biết, họ tiến hành cuộc tấn công này để tiêu diệt các nhóm bắn rocket của Palestine – những người đã tàn phá nặng nề miền Nam Israel trong nhiều năm qua. Trong khi Hamas đã ngừng nã rocket nhưng các nhóm tay súng nhỏ hơn vẫn tiếp tục tấn công mặc dù số lượng các cuộc tấn công giảm đáng kể.
Hôm 22/11, nhóm Thánh chiến Hồi giáo – nhóm nhận trách nhiệm trong nhiều vụ bắn rocket – cho biết không có lệnh ngừng bắn chính thức nhưng xác nhận họ sẽ tạm thời ngừng tấn công.
Việc chấm dứt các cuộc tấn công rocket của Palestine có thể là bước đi quan trọng hướng đến một thỏa thuận trao đổi tù nhân lớn hơn giữa Israel và Hamas. Phong trào Hamas - được Iran hậu thuẫn – yêu cầu phóng thích hàng trăm tù nhân người Palestine, đổi lại thượng sĩ Gilad Schalit – người bị các tay súng Hamas bắt giữ cách đây hơn 3 năm – được tự do.
Usama Mazeini, một quan chức của Hamas liên quan tới các cuộc đàm phán về Schalit do Đức làm trung gian, phát biểu hôm 21/11 rằng cuộc hội đàm này đang tiến gần đến việc giải quyết những trở ngại trên.