Tối hôm trước, kênh truyền hình Channel 2 TV (Israel) đã phát đoạn phỏng vấn Tiến sĩ Jehuda Hiss - Giám đốc Viện Pháp y Abu Kabir trong những năm 1990.
Tiến sĩ Jehuda Hiss thừa nhận không riêng gì thi thể người Israel, các bác sĩ Viện Pháp y Abu Kabir còn lén lấy nội tạng từ thi thể người Palestine và nhân công nước ngoài mà không hỏi ý kiến người thân. Sự việc bắt đầu trong những năm 1990 và kết thúc năm 2000. Nội tạng chủ yếu được dùng để ghép cho binh sĩ Israel.
Ông nói sau khi lấy giác mạc, để không bị phát hiện, các bác sĩ đã dán mi mắt thi thể lại, hoặc không lấy giác mạc của thi thể nào có nguy cơ bị người thân kiểm tra. Ông bị cách chức năm 2004 sau khi Bộ Y tế phát hiện. Quân đội Israel thừa nhận có chuyện này nhưng đã chấm dứt.
Giáo sư nhân chủng học Mỹ Nancy Scheper-Hughes đã thực hiện đoạn phỏng vấn nêu trên vào năm 2000 và bây giờ quyết định công khai sau khi Israel bác bỏ việc báo Aftonbladet (Thụy Điển) tố cáo Israel giết người Palestine để lấy nội tạng hồi tháng 8. Sau đó, ngoại trưởng Thụy Điển đã hoãn chuyến thăm Israel.
THIÊN ÂN (Theo Xinhua, AP, Press TV)