Israel gia nhập NATO, tấn công Iran?

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 37 tháng trước 857 lượt xem

Israel gia nhap NATO, tan cong Iran?

Giới truyền thông Israel đưa tin, nước này đang tích cực đẩy mạnh hợp tác quân sự với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm gia nhập NATO và tấn công Iran.

>> Israel có thể tấn công phủ đầu Iran

Theo giới truyền thông Israel, việc Israel tỏ tích cực tham gia các cuộc tập trận, chiến dịch quân sự của NATO và với các thành viên riêng lẻ của tổ chức này cho thấy, Tel Aviv đang thực hiện chiến dịch “tằm ăn dâu”, từ từ hội nhập vào NATO và biện pháp đầu tiên mà nước này thực hiện chính là đẩy mạnh hợp tác quân sự.

Tuy nhiên, nhận định trên cũng vấp phải không ít ý kiến phản đối. Nhiều chuyên gia cho rằng, chưa thể khẳng định Israel đang muốn gia nhập NATO chỉ bằng việc xét tới các động thái quân sự trên.

Israel gia nhập NATO?

Khó gia nhập NATO

Nhà nghiên cứu Yiftah Shapir của Viện Nghiên cứu An ninh quốc gia ở Tel Aviv, Israel cho biết, Tel Aviv hợp tác với Brussels chỉ để tăng cường kiểm soát Địa Trung Hải, ngăn không cho dòng vũ khí lậu chảy vào dải Gaza, Palestine; cũng như phong tỏa hoạt động vận chuyển vũ khí sát thương hàng loạt.

Bằng chứng là Israel đã và đang hợp tác với một số nước không thuộc NATO, tuần tra Địa Trung Hải với mục đích chống khủng bố. Ông Shapir tóm gọn: “Israel chưa muốn gia nhập NATO”.

Israel chưa muốn gia nhập NATO.

Tuyên bố của ông Shapir càng được củng cố khi xét tới các nguyên tắc thành lập, hoạt động của NATO. Cụ thể, văn bản thành lập NATO có quy định, một nước muốn gia nhập khối này phải nhận được sự đồng thuận của mọi thành viên. Hiện nay, việc Israel thuyết phục tất cả 27 nước thành viên NATO là điều không khả thi bởi quan hệ của Tel Aviv với nhiều nước không được tốt đẹp.

Gia nhập NATO rất khó.

Không chỉ vậy, NATO và Israel cũng có nhiều điểm khác biệt, đặc biệt là việc xác định mục tiêu. Điển hình là việc Israel chẳng muốn quan tâm tới Kosovo, ngược với NATO. Israel cũng đang bận rộn với việc đối phó với Iran, Hamas, Hezbollah…nên chẳng muốn ôm thêm trách nhiệm mà mọi thành viên NATO đang phải xử lý, điển hình như cuộc chiến Afghanistan...

Đó là còn chưa tính tới những quan điểm trái ngược nhau hoàn toàn, như việc NATO muốn Israel chấm dứt xung đột với Palestine, muốn Trung Đông hòa bình hơn... khiến Tel Aviv "khó chịu".

Quan hệ Israel - NATO đi về đâu?

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, Israel không gia nhập NATO mà chỉ cộng tác tích cực với khối này nhằm học tập, nâng cao sức chiến đấu, tăng cường trao đổi thông tin tình báo và hợp tác chống khủng bố...

Một một số nhà phân tích thì lại khẳng định, do có những lợi ích căn bản khác nhau, vị trí địa lý khác nhau... nên khả năng gia nhập NATO của Israel là không thực tế.

Còn cựu Tổng Thư ký NATO là Jaap de Hoop Scheffer tuyên bố, rất khó dự đoán quan hệ Israel - NATO sẽ đi về đâu. Israel khó gia nhập được NATO nhưng quan hệ song phương có nhiều cơ hội để phát triển.

Tập tấn công Iran

Dự đoán trên của cựu Tổng Thư ký NATO là Jaap de Hoop Scheffer nhận được nhiều ý kiến ủng hộ từ nhiều nhà nghiên cứu. Những người này lập luận rằng, Israel muốn tham gia những cuộc tập trận chung với NATO đơn thuần để nâng cao kinh nghiệm, khả năng tác chiến của quân đội, chuẩn bị cho cuộc tấn công Iran (nếu có).

Những cuộc tập trận chung với NATO chỉ giúp nước này chuẩn bị kỹ hơn cho các cuộc không kích Iran, giống như hồi năm ngoái, khi 100 máy bay chiến đấu Israel cũng mượn không phận một thành viên NATO là Hy Lạp để tập trận. Khi đó, Tel Aviv cũng coi đây là bài kiểm tra, đánh giá năng lực không quân, xem Israel có đủ sức phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran hay không.

Israel tập tấn công Iran?

Những lập luận trên rất có cơ sở bởi hiện nay, quan hệ Iran với Mỹ, Israel bước vào giai đoạn căng thẳng mới và "nóng hơn" trước rất nhiều.

Sau cuộc bầu cử Tổng thống 12/6, ông Mahmoud Ahmadinejad với lập trường cứng rắn tiếp tục lãnh đạo Iran và có nhiều hành động làm Washington, Tel Aviv "nóng mặt", khiến triển vọng chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran qua con đường ngoại giao bị lu mờ. Bản thân Tổng thống Obama cũng phải khẳng định, Mỹ có toàn quyền hành động để bảo vệ các lợi ích quốc gia của mình, trong khi Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden ám chỉ rằng, Washington sẽ không cản trở nếu Israel quyết định tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

Có thể nói, Mỹ đang giảm nhiệt tình đàm phán, ý định đối thoại với Iran nhằm chấm dứt tham vọng hạt nhân của Tehran bị lung lay... Nói cách khác, khả năng Mỹ, Israel tấn công Iran ngày một lớn. Washington và Tel Aviv đang kiểm tra súng ống và sẵn sàng nạp đạn cho các vũ khí của mình.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang