Theo người phát ngôn trên, quyết định được đưa ra “vì các lý do an ninh” bao gồm nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công. Khu vực Bờ Tây đã bị đóng cửa từ đêm hôm 11/3.
Cảnh sát Israel cho hay, họ sẽ ngăn không cho nam giới người Hồi giáo dưới 50 tuổi tới nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem, một trong những nơi linh thiêng nhất của đạo Hồi, do lo sợ tình trạng bất ổn.
Động thái trên diễn ra sau các cuộc đụng độ bạo lực xảy ra ở khu vực nhà thời này, khu vực cũng được xem là nơi linh thiêng của người Do Thái, trong suốt tuần cầu nguyện của người Hồi giáo và sau những căng thẳng mới nhất về kế hoạch xây dựng 1.600 ngôi nhà cho người định cư Do Thái ở Đông Jerusalem thuộc Ả Rập của Israel.
Việc Israel thông báo kế hoạch xây dựng các khu định cư mới tại Đông Jerusalem đã vấp phải chỉ trích từ nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế, trong đó có Mỹ, Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu và Nga - những nước và tổ chức này đã kết hợp với nhau tạo thành Nhóm Bộ tứ Trung Đông, làm trung gian hòa giải cho các tiến trình hòa bình Israel –Palestine. Nhóm Bộ tứ sẽ nhóm họp tại Moscow vào ngày 19/3.
Kể từ sau khi bùng nổ cuộc nổi dậy lần 2 của người Palestine hồi tháng 9/2000, Israel thường xuyên đóng cửa Bờ Tây trước thềm những ngày lễ lớn với tuyên bố động thái này cần thiết để ngăn chặn các cuộc tấn công.
“IDF (lực lượng vũ trang) sẽ tiếp tục hoạt động để bảo vệ công dân Israel trong khi vẫn duy trì chất lượng cuộc sống của người Palestine trong khu vực này”, quân đội Israel tuyên bố.