Trước đó, Tel Aviv cho biết việc Israel mua các máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ sẽ loại bỏ có hiệu quả các mối đe dọa từ các hệ thống phòng không S-300 của Nga bởi vì một loạt sự mô phỏng máy tính đã chứng minh một cách rõ ràng là máy bay chiến đấu tàng hình mới này của Mỹ đối phó hiệu quả với các tên lửa S-300 của Nga.
Máy bay chiến đấu F-35 Joint Strike Fighter (JSF), do Tập đoàn Lockheed Martin sản xuất, "sẽ là một trong những máy bay chiến đấu hiện đại nhất trên thế giới và sẽ giúp Israel có thể loại dần một số loại máy bay chiến đấu F-15 và F-16 cũ của họ,” báo này cho biết.
Báo Bưu điện Jerusalem cho hay, Israel đã gửi thư yêu cầu chính thức cho Lầu Năm Góc trong tuần này, nhưng mức giá cuối cùng của máy bay, ước tính trên 100 triệu USD, và các chi tiết kỹ thuật của hợp đồng này sẽ tiếp tục được đàm phán.
“Các yêu cầu của Israel đã tập trung vào ba vấn đề - sự tích hợp các hệ thống tác chiến điện tử do Israel sản xuất trang bị cho máy bay, sự tích hợp các hệ thống thông tin liên lạc của Israel và khả năng bảo dưỡng máy bay độc lập trong trường hợp có vấn đề về kỹ thuật hoặc cấu trúc,” tờ báo cho biết.
Hợp đồng này hy vọng sẽ được ký vào đầu năm 2010 và những chiếc máy bay F-35 đầu tiên sẽ được bàn giao cho Israel vào năm 2014.
Theo tờ Bưu điện Jerusalem, trong tương lai Không quân Israel có kế hoạch mua thêm 50 chiếc máy bay chiến đấu F-35, trong đó một số chiếc có khả năng cất cánh và hạ cánh theo phương thẳng đứng.
Trong khi đó, Israel đã tăng cường cản trở Nga bán hệ thống phòng không S-300 cho Iran theo một hợp đồng ký năm 2007.
Israel và Mỹ cho rằng việc chuyển giao các hệ thống phòng không hiện đại cho Iran sẽ làm mất cân bằng quân sự trong khu vực, và đến nay Nga vẫn chưa thực hiện hợp đồng này.
Mặc dù, các nguồn tin của Nga trong tháng 3 cho biết Iran vẫn chưa nhận được bất kỳ hệ thống phòng không S-300 nào và hợp đồng này cần phải được các nhà lãnh đạo Nga phê duyệt, nhưng Moscow đã nhắc lại cam kết thực hiện hợp đồng có giá trị hàng trăm triệu USD này.
Phiên bản mới nhất của tổ hợp S-300 là S-300PMU2 Favorit, có tầm bắn lên tới 195km và có thể tiêu diệt máy bay và tên lửa đạn đạo ở độ cao từ 10m đến 27km. Hệ thống này được xem là một trong những hệ thống phòng không hiệu quả nhất thế giới, có thể so sánh về hiệu suất với hệ thống phòng không Patriot MIM-104 của Mỹ.



















