Theo hợp đồng cho thuê trị giá 91 triệu USD, Không quân Hoàng gia Australia sẽ nhận 10 máy bay không người lái Heron, trang thiết bị, các trạm điều khiển mặt đất tự động cũng như các phụ tùng thay thế. Công ty MacDonald, Dettwiler và Associates (MDA) của Canada - đang thực hiện nhiệm vụ bảo dưỡng cho các máy bay không người lái Heron của không quân Canada tại Afghanistan - cũng sẽ thực hiện nhiệm vụ bảo dưỡng cho Không quân Hoàng gia Australia.
Gần đây, máy bay không người lái Heron cũng đã được quân đội Đức thuê và tháng trước chính phủ Brazil thông báo chuẩn bị ký kết một hợp đồng mua máy bay không người lái Heron trị giá 350 triệu USD để tuần tra các thành phố và biên giới của họ, đồng thời đảm bảo an ninh cho World Cup 2014 và Olympic 2016.
Máy bay không người lái đầu tiên này đã được bàn giao cho Không quân Hoàng gia Australia trong một buổi lễ tại sân bay Ein Shemer ở miền Bắc Israel với sự tham dự của tùy viên quân sự Canada, Đại tá Geordie Elms, tùy viên quân sự Australia, Đại tá Wayne Fleming, và các đại diện của Bộ Quốc phòng, công ty MDA và Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel.
Không quân Hoàng gia Australia lựa chọn máy bay không người lái Heron sau khi chúng thực hiện thành công một loạt cuộc thử nghiệm về khả năng tình báo, giám sát và trinh sát. Theo thỏa thuận này, máy bay không người lái Heron sẽ bắt đầu hoạt động vào đầu năm 2010 trong một năm, và có thể gia hạn thêm 2 năm.
Không quân Hoàng gia Australia hy vọng máy bay không người lái Heron sẽ tăng đáng kể khả năng hoạt động của họ trong cuộc chiến tại Afghanistan. Heron là máy bay không người lái hoạt động trong thời gian dài, ở độ cao trung bình có thể bay liên tục trong hơn 30 giờ, hoạt động ở độ cao 30.000 feet (hơn 9.000m) và mang được trọng tải 250 kg.
Máy bay này có sải cánh dài 16,6 m, trọng lượng cất cánh là 1.200 kg, phạm vi hoạt động lên đến hàng trăm km, có hệ thống cất cánh và hạ cánh tự động, và theo Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel, máy bay rất phù hợp với tình hình khí hậu và điều kiện khắc nghiệt tại Afghanistan.