>> Khói lửa bao trùm dải Gaza
Tuyên bố cứng rắn của bà Tzipi Livni đưa ra khi một đoàn đại diện của Hamas đã tới Cairo chuẩn bị cho cuộc đàm phán hôm nay (3/2) với các nhà trung gian Ai Cập về một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài với Israel.
Những sự kiện xảy ra hôm qua càng gây áp lực lớn cho các cuộc đàm phán tại Cairo. Một tên lửa Israel đã đánh trúng vào chiếc ô tô tại thị trấn Rafah, khiến một chiến binh Palestine thiệt mạng. Vài giờ trước đó, máy bay Israel đã ném bom khu vực gần biên giới Gaza - Ai Cập với nỗ lực phá hủy các đường hầm mà họ cho là Hamas sử dụng để buôn lậu vũ khí.
Quân đội Israel cho hay, mục tiêu oanh tạc là một chiếc xe chở các chiến binh bắn súng cối vào Israel. Quan chức Palestine cho hay, có một người thiệt mạng, một chiến binh và hai người dân bị thương.
Hôm chủ nhật, hàng chục quả rocket và đạn cối đã bắn vào Israel từ phía Gaza. Các vụ bắn phá đã giảm nhiều trong hôm qua.
Tại Cairo, phát ngôn viên Hamas - Sami Abu Zuhri - cho hay, nhóm này có thể đưa ra quyết định về một thỏa thuận ngừng bắn sau những cuộc đàm phán cuối cùng với phía Ai Cập trong hôm nay. Cả Israel và Hamas đều từ chối đàm phán trực tiếp.
Ở Syria, Mohammed Nasr, thành viên thuộc nhóm lãnh đạo lưu vong Hamas khẳng định, nhóm này sẵn sàng ngừng bắn một năm với Israel để đổi lại việc mở cửa biên giới và dỡ bỏ phong tỏa kinh tế.
"Khủng bố cần bị đánh lại bằng vũ lực và nhiều vũ lực", Ngoại trưởng Livni nói. "Vì thế, chúng tôi sẽ đánh Hamas". Bà cũng đe dọa sẽ nối lại chiến sự của Israel nếu các vụ tấn công từ Gaza còn tiếp tục.
Ngoại trưởng Israel cũng kêu gọi hòa bình với người Palestine ôn hòa và các quốc gia Ảrập.
Kỳ Thư (Theo AP)