Israel: Nội các bê bối, tình hình căng thẳng

Xem tin gốc 

ANTG - 28 tháng trước 72 lượt xem

Israel: Noi cac be boi, tinh hinh cang thang

Việc Israel thông báo xây dựng thêm 1.600 căn nhà mới tại Đông Jérusalem đúng vào ngày Phó tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm nước này và vào thời điểm các cuộc đàm phán gián tiếp với Palestine đang được xúc tiến, là một sự thách thức lớn. Quyết định này cho thấy những cuộc thảo luận sắp tới khó có cơ hội thành công.

Trong bối cảnh như thế, Thủ tướng và Ngoại trưởng Israel, người thì có nguy cơ vào tù, người thì phải đối mặt với lệnh bắt giữ quốc tế.

Israel thách thức Mỹ

Trong một tuyên bố với lời lẽ mạnh mẽ, ông Biden nói: "Tôi lên án quyết định của Chính phủ Israel khi hoạch định việc xây nhà tại Đông Jerusalem. Thời điểm và bản chất của việc loan báo, đặc biệt xuất hiện trong lúc hai bên sắp hội đàm gián tiếp làm tổn hại đến niềm tin chúng ta đang cần hiện nay. Chúng đi ngược lại với các cuộc đàm phán diễn ra một cách tích cực mà tôi vừa có tại Israel".

Lãnh đạo Palestine cũng lên án hành động gây tranh cãi này. Phát ngôn viên chính quyền Palestine Nabil Abu Rudeina cho hay: "Đây là quyết định nguy hiểm và nó sẽ ảnh hưởng đến hội đàm. Chúng tôi coi quyết định xây nhà tại Đông Jérusalem đồng nghĩa với cố gắng của phía Mỹ bị thất bại ngay trước khi hội đàm bắt đầu". Theo thông tin mới nhất, ngày 11/3, Tổng thư ký Liên đoàn Arập cho biết Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố sẽ không tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp để phản đối kế hoạch trên của Israel. Như vậy, tiến trình hòa bình Trung Đông lại giẫm chân tại chỗ.

Ngoại trưởng vào tù, Thủ tướng bị bắt?

Trong bối cảnh như vậy, tình hình nội các Israel cũng đang gặp phải những vấn đề không hay. Ngày 3/3 vừa qua, Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman, người nổi tiếng với quan điểm cứng rắn không đối thoại với Palestine, đã đâm đơn lên Tòa án tối cao kiện ngành cảnh sát nước này và đích danh cảnh sát trưởng vì tội để bại lộ thông tin cuộc phỏng vấn của cảnh sát đối với ông trong một phi vụ liên quan tới tham nhũng.

Chỉ vài ngày sau khi chính thức nhậm chức Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Israel đầu tháng 4/2009, ông Lieberman đã bị cảnh sát triệu tập để thẩm vấn về một loạt cáo buộc phạm pháp. Ông Lieberman đã bị cảnh sát thẩm vấn trong hơn 7 tiếng đồng hồ với những nghi ngờ tham nhũng, gian lận, rửa tiền và lợi dụng uy tín để trục lợi. Cuộc thẩm vấn tân Ngoại trưởng Lieberman ngay sau khi nhậm chức chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên bởi Cảnh sát Israel theo đuổi vụ điều tra này đã 13 năm. Dù Cảnh sát Israel không công bố chi tiết các cáo buộc nhận hối lộ hay rửa tiền của ông Liberman song báo chí nước này lại đưa khá cụ thể.

Trong đó, nhật báo Haaretz lớn nhất Israel đã tỏ ý nghi ngờ về những khoản tiền lớn mà ông Lieberman nhận được. Theo thông tin của tờ Haaretz, ông Lieberman đã nhận được hơn 2,5 triệu NIS (hơn 650.000 USD) tiền lương từ công ty của con gái là Michal Lieberman trong thời gian 2004-2006. Trong khi đó trong khoảng thời gian 2004-2007, công ty của con gái ông lại nhận được 11 triệu NIS tiền gọi là "tư vấn kinh doanh" của các công ty giấu tên nước ngoài.

Cảnh sát trưởng Dubai công bố ảnh 11 kẻ tình nghi.

Cũng theo tờ Haaretz, một công ty do trùm cờ bạc người Israel Martin Schlaff làm chủ năm 2001 đã chuyển 650.000 USD và công ty có tên Trasimeno Trading ở đảo Síp. Cảnh sát cho rằng, công ty này thuộc quyền quản lý của Lieberman.

Ngoại trưởng Lieberman hiện vẫn phủ nhận mọi cáo buộc. Đơn kiện của ông Lieberman gửi Tòa án tối cao Israel hôm 3/3 chỉ đích danh 13 quan chức cảnh sát thuộc đơn vị điều tra tội phạm hình sự, những người có thẩm quyền tiếp cận hồ sơ phỏng vấn của ông Lieberman. Phát biểu trên nhật báo Yediot Aharonot, ông Lieberman cho rằng chính Cảnh sát trưởng Quốc gia Dudi Cohen là người đã tổ chức vụ tiết lộ thông tin liên quan tới ông cho báo chí.

Biện minh cho những thông tin chi tiết về biên bản thẩm vấn ông Lieberman được tiết lộ cho báo chí, phát ngôn viên Cảnh sát Quốc gia Israel Micky Rosenfeld cho biết chính cảnh sát chủ động họp báo để thông tin rộng rãi vì đây là một cuộc điều tra hết sức nghiêm túc.

Trong khi đó, bản thân Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đang đứng trước nguy cơ bị Cảnh sát Dubai bắt giữ. Hôm 2/3 vừa qua, Cảnh sát trưởng Dubai, Dahi Khalfan Tamim, cho biết đã trình đề nghị bắt giữ ông Netanyahu và người đứng đầu Cơ quan Tình báo Israel sau vụ ám sát lãnh đạo Hồi giáo Hamas tại Dubai lên Viện Kiểm sát tối cao Dubai.

Lời đe dọa bắt giữ nhà lãnh đạo Israel được đưa ra khi Cảnh sát Dubai lần đầu tiên liên hệ vụ ám sát Mahmoud al-Mabhouh, một thành viên của Hamas, với Nhà nước Do Thái. Ông Khalfan khẳng định nạn nhân bị giết bằng những cách thức mà Mossad từng sử dụng. Ông Khalfan nói thêm, Thủ tướng Netanyahu có thể bị bắt vì trách nhiệm cá nhân nếu Mossad tham gia vụ ám sát. Chính phủ Tel-Aviv cho đến nay chưa có bình luận gì về đe dọa bắt giữ trên của Dubai, nhưng theo các nhà phân tích, ông Netanyahu sẽ bình an vô sự chừng nào ông vẫn ngồi trên chiếc ghế Thủ tướng Israel!

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang