“Iran đang dốc sức để giành được số lượng lớn các tên lửa. Họ đã hội đàm về một trong những cách mà họ sẽ vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel là bắn hàng loạt tên lửa,” Tal Inbar, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Không gian gần Tel Aviv, cho biết.
Khả năng chế tạo tên lửa hiện nay của Iran không được biết tới với bất kì độ chính xác lớn nào, nhưng điều này chủ yếu liên quan tới việc chế tạo tên lửa đạn đạo tầm trung Shehab-3.
Israel – quốc gia coi chương trình hạt nhân và tên lửa Iran là đe dọa hiện có - khẳng định rằng việc phát triển tên lửa của Iran tiến bộ hơn những gì mà phương Tây nghĩ.
Hiện tại, tên lửa Shehab là trụ cột chính trong lực lượng tên lửa chiến lược của quốc gia Cộng hòa Hồi giáo này. Tehran được tin đã triển khai 100-200 tên lửa này – loại hỏa tiễn có tầm phóng khoảng 1.250 dặm.
Tuy nhiên, với việc phóng thành công một tên lửa đạn đạo mới hôm 20/5, tên lửa nhiên liệu rắn Sajjil-2 với tầm phóng 1.200 dặm, các chuyên gia phương Tây tin rằng hiện Iran đã bước vào giai đoạn chế tạo các tên lửa tầm xa thế hệ mới.
Cũng có thể Iran sẽ tập trung vào khả năng sản xuất các tên lửa mới. Các tên lửa nhiên liệu rắn có thể được phóng nhanh hơn so với các hệ thống nhiên liệu lỏng bởi hệ thống tên lửa này có thể phải tốn 1 giờ để tiếp nhiên liệu. Do đó các tên lửa nhiên liệu rắn sẽ khó bị phát hiện hơn trong khi phóng so với các vũ khí nhiên liệu lỏng, và như vậy ít bị tấn công hơn trong các cuộc tấn công phủ đầu.
Tên lửa đạn đạo thứ ba, Ashura, cũng là tên lửa nhiên liệu rắn, được “trình làng” năm 2007 và đã được phóng trong năm 2008. Hôm 18/6, “The Jerusalem Post” đưa tin tên lửa Ashura 2 tầng được tin là đã được đưa vào sản xuất, có thể sẽ thay thế cho hỏa tiễn Shaheb-3.
Tuy nhiên, một số chuyên gia phương Tây tin rằng tên lửa Sajjil-2 hai tầng có thể là một cái tên khác đối với Ashura, được sử dụng nhằm làm cho Mỹ và Israel lúng túng về chương trình tên lửa của Iran.
Viện Nghiên cứu Đông Tây tại New York, một tổ chức cố vấn độc lập chuyên tập trung vào những thách thức toàn cầu, cho biết Iran sẽ không có vũ khí tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong nhiều năm tới.
6 nhà khoa học Nga và 6 nhà khoa học Mỹ - nhóm tác giả đưa ra thông báo trên hôm 19/6 – khẳng định rằng Iran có thể phát triển loại tên lửa với một đầu đạn hạt nhân và tầm phóng 1.200 dặm trong vòng 6-8 năm nữa.
Tuy nhiên, họ kết luận rằng, “hầu như không thể” dự đoán họ sẽ mất bao lâu để sản xuất một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hiện đại.
Theo họ, nếu không có công nghệ và trợ giúp đáng kể từ bên ngoài, thì Iran sẽ phải mất “ít nhất 10-15 năm”. Hiện không có bằng chứng nào cho thấy Tehran đã quyết định tiến đến dự án tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.
Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tại London cho biết, với vụ phóng Sajjil, “Iran dường như đã xây dựng cơ sở hạ tầng công nghiệp và nền tảng kĩ thuật để bắt đầu các nỗ lực hỗ trợ cho việc phát triển, thiết kế và sản xuất động cơ tên lửa mạnh hơn".
“Nếu đúng như vậy, việc phát triển này tương tự với những gì mà Tehran đã đạt được trong lĩnh vực hạt nhân – lĩnh vực mà các kĩ sư Iran đã làm chủ khả năng làm giàu uranium đủ để cung cấp cho một lò phản ứng hạt nhân dân sự, và có đủ tiền để sản xuất uranium làm giàu ở cấp độ cao phục vụ cho việc chế tạo bom hạt nhân trong tương lai”.
Tuy nhiên, phân tích này báo trước rằng những trở ngại đáng kể vẫn còn trước khi Iran có thể đạt được mục tiêu sản xuất các tên lửa đạn đạo.






















