(LĐĐT) -
Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng Iraq chính thức đảm nhận việc kiểm soát khu vực thành thị từ quân đội Mỹ và tuyên bố “Ngày Chủ quyền Quốc gia”.
Vụ đánh bom trên, tiếp diễn sau một loạt vụ tấn công đẫm máu làm hàng trăm người Iraq thương vong ngay trước ngày 30.6, là bằng chứng thuyết phục cho những lo ngại về khả năng an ninh bất ổn có thể tăng cao sau khi Mỹ rút quân mà nhiều người đưa ra trước đó.
"Vụ bom xe nhắc nhở tôi rằng Iraq vẫn bất ổn. Vẫn còn nhiều đối tượng không muốn chính phủ Iraq nắm quyền", Tướng Mỹ tại Iraq Ray Odierno nhận định. Theo ông Odierno, Iran chính là đối tượng tiếp tay cho những cuộc tấn công tại Iraq.
Tại Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố ngày 30.6 là ngày "tương lai Iraq thuộc về tay người dân Iraq" và lạc quan nhận định nước này sẽ trở thành một quốc gia ổn định và chủ quyền. Tuy nhiên, ông Obama cũng cảnh báo rằng Iraq sẽ phải đối mặt với một làn sóng bạo lực mới trong những ngày tới mà sự khởi đầu chính là vụ bom xe ở Kirkuk.
T.T (Theo AFP)