Iran-phương Tây: Mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm

Xem tin gốc 

Vitinfo - 37 tháng trước 27 lượt xem

Iran-phuong Tay: Mau thuan len toi dinh diem

VIT - Kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống, chính quyền Iran đã phải đối mặt với những phản ứng gay gắt từ các nước phương Tây về hành vi bạo lực của chính quyền nước này đối với người biểu tình. Mâu thuẫn giữa Iran và phương Tây đã lên đến đỉnh điểm khi Tehran đưa ra một loạt tuyên bố cáo buộc phương Tây can thiệp vào công việc nội bộ của mình, kích động biểu tình và mới đây nhất là hành động bắt giữ các đại sứ Anh và tuyên bố loại trừ EU khỏi các cuộc đàm phát hạt nhân.

Cuộc bầu cử tổng thống Iran được tổ chức vào hôm 12/6. Theo kết quả chính thức do Ủy ban Bầu cử nhà nước Iran công bố đương kim Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã giành chiến thắng với số phiếu nhận được là 62,63%, trong khi đối thủ chính của ông là Housein Mousavi chỉ giành được 33,75%. Ngay sau khi công bố kết quả bầu cử, từng đoàn người đã xuống đường biểu tình và đụng độ với cảnh sát tại quảng trường Tehran. Trước tình hình đó, chính quyền Iran đã sử dụng mọi biện pháp trấn áp dã man người biểu tình.

Mỹ là một trong những nước chỉ trích chính quyền Iran dữ dội nhất. Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng hôm 23/6, Tổng thống Obama khẳng định: “Mỹ và cộng đồng quốc tế thực sự đã bị sốc bởi những hành động đe dọa, đánh đập và giam giữ người dân của chính quyền Iran. Tôi kịch liệt phê phán những hành động vô căn cứ này”. Ông cũng nhấn mạnh rằng, Mỹ không can thiệp vào công việc nội bộ của Iran, tuy nhiên Mỹ sẽ không bỏ qua những biểu hiện thô bạo của chính quyền Iran đối với người dân.

Ngày 25/6, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã chính thức lên tiếng yêu cầu Tổng thống Mỹ Barack Obama ngừng can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Iran. Đài Truyền hình quốc gia Iran trích dẫn tuyên bố của Ahmadinejad nói rằng, Tổng thống Mỹ Obama đã phạm sai lầm khi đưa ra những bình luận tương tự như người tiền nhiệm George Bush, vốn có quan điểm cứng rắn chống đối nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Theo ông Ahmadinejad, những bình luận này có thể phá hủy mọi cuộc đối thoại giữa hai quốc gia.

Căng thẳng giữa Iran và các nước phương Tây ngày càng tăng khi chính quyền Iran bắt giữ 8 nhân viên đại sứ của Anh tại Tehran. Theo hãng thông tấn nhà nước Iran Fars ngày 28/6, 8 nhân viên của Tòa đại sứ Anh tại Tehran đã bị Cảnh sát Iran bắt giữ vì tội "kích động biểu tình" làm náo loạn tình hình đất nước Iran hậu bầu cử và khiến ít nhất 20 người chết. Ngay sau thông báo trên của Hãng tin Fars, Ngoại trưởng Anh, David Miliband, đã phản ứng kịch liệt và cho rằng đây là hành động "gây hấn", "đe dọa" của chính quyền Iran và nói cáo buộc của Iran là vô căn cứ. Ông đã yêu cầu các nhân viên Tòa đại sứ Anh bị bắt phải được trả tự do ngay lập tức để họ có thể tiếp tục làm việc.

Ngoại trưởng Miliband cho biết thêm, Liên minh châu Âu (EU) sẽ có phản ứng mạnh và thống nhất trước mọi ý định "hăm dọa" đối với các nhân viên ngoại giao của châu Âu tại Tehran. Hiện nay EU đang xem xét khả năng triệu hồi các đại sứ của toàn bộ 27 quốc gia thành viên EU tại Iran về nước để trả đũa hành động Tehran bắt giữ nhân viên đại sứ quán Anh.

Trong những ngày qua, chính quyền Iran cũng đã liên tục lên tiếng tố cáo các nước phương Tây đã dàn dựng và xúi giục các cuộc biểu tình phản đối tại Iran.

Quan hệ giữa Iran và phương Tây tiếp tục xấu đi khi Iran tuyên bố loại trừ EU (khối dẫn đầu làn sóng chỉ trích của quốc tế đối với cuộc bầu cử Tổng thống Iran hôm 12/6) ra khỏi các cuộc đàm phán hạt nhân. Hãng tin Fars dẫn lời Thiếu tướng Iran Hassan Firouzabadi, Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran, khẳng định hôm 1/7 rằng EU không còn đủ “khả năng và tư cách” để tham gia các cuộc thương thuyết về chương trình hạt nhân của Iran vì đã can thiệp vào các vụ nổi loạn sau bầu cử ở nước này. Ông kêu gọi EU đưa ra lời xin lỗi với Iran như một điều kiện để nối lại đàm phán. “Trước khi xin lỗi về sai lầm lớn của mình, họ (EU) không có quyền nói về các cuộc thương thuyết hạt nhân”, ông Firouzabadi nói.

Cuộc bầu cử gây tranh cãi, những cuộc biểu tình rầm rộ và một loạt hành động bạo lực của chính quyền Iran đối với người biểu tình là mồi lửa “đốt cháy” quan hệ giữa Iran và các quốc gia phương Tây. Và đây cũng nhân tố cản trở việc giải quyết chương trình hạt nhân của đất nước này.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang