Các nhà ngoại giao tại IAEA cho biết, nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đã thông báo với IAEA về sự tồn tại của nhà máy này trong một lá thư gửi Tổng giám đốc IAEA Mohamed ElBaradei vào ngày 21/9.
Trước đó, Iran thừa nhận họ có một nhà máy làm giàu uranium tại thành phố Natanz, cách thủ đô Tehran khoảng 250 km về phía Nam.
Iran được cho là đã tạm dừng tất cả các hoạt động làm giàu uranium do các lệnh cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Iran hiện đang phải chịu 3 lệnh cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do đã không chấm dứt các hoạt động làm giàu uranium có thể được sử dụng để sản xuất cả nhiên liệu hạt nhân và vũ khí hạt nhân.
Thông tin về lá thư này của Iran diễn ra vài ngày trước khi Iran có cuộc đàm phán với các cường quốc lớn về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của họ.
IAEA xác nhận, họ đã nhận được một lá thư của Iran hôm 21/9 thông báo rằng họ có một "nhà máy làm giàu nhiên liệu thí nghiệm mới đang được xây dựng.
Iran đã thông báo với IAEA rằng, chưa có ít nhiên liệu hạt nhân nào được đưa đến nhà máy, và các mức độ làm giàu uranium chỉ đủ cao để sản xuất nhiên liệu hạt nhân, chứ không sản xuất được bom hạt nhân.
Đáp lại, IAEA đã yêu cầu Iran "cung cấp thông tin cụ thể và cho phép tiếp cận nhà máy này càng sớm càng tốt," một tuyên bố của IAEA cho biết thêm.
Trước đó, New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, khu vực bí mật này - được xây dựng bên trong một dãy núi gần thành phố cổ Qom - vẫn chưa hoàn thành, nhưng có thể đi vào vận hành vào năm tới.
Tờ báo cho biết, cơ sở trên được cho là có khả năng chứa được 3.000 máy ly tâm. Máy ly tâm được sử dụng để làm giàu uranium phục vụ cho sản xuất điện, hoặc ở các mức làm giàu cao hơn có thể sản xuất bom hạt nhân.
Diễn biến này có thể làm tăng thêm lo ngại rằng Iran có thể có các cơ sở hạt nhân bí mật khác có thể được sử dụng để sản xuất bom hạt nhân, phóng viên BBC tại Tehran, Jon Leyne, cho biết tại Luân Đôn.
Iran luôn cho rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích hòa bình. Nhưng Mỹ và các quốc gia phương Tây lo ngại Tehran có kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân.