Dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Iran hôm 09/2 đã bắt đầu đưa khí ga vào một tầng của máy li tâm để làm giàu uraium ở độ tinh khiết 20% nhằm sản xuất nhiên liệu cho lò phản ứng ở Tehran.
“Một khi các chuyên gia Iran làm giàu uranium ở mức tinh khiết 20%, họ sẽ đưa chúng thành những thanh nhiên liệu tại Cơ sở chuyển đổi uranium (UCF) ở Isfahan và những thanh nhiên liệu sau đó sẽ được chuyển tới Tehran để sử dụng trong lò phản ứng nghiên cứu”, lãnh đạo tổ chức năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi hôm 10/2 cho biết.
“Uranium được làm giàu ở mức 20% sẽ được sử dụng cho các mục đích nội địa”, ông nói, bác bỏ những đồn đoán rằng Iran có thể xuất khẩu số nhiên liệu hạt nhân thừa.
Theo ông Salehi, Iran có thể sản xuất 5kg nhiên liệu hạt nhân hàng tháng, trong khi lò phản ứng nghiên cứu của Tehran chỉ cần 1,5 kg nhiên liệu mỗi tháng.
Theo nhiều nguồn tin khác nhau, nước Cộng hòa Hồi giáo có trên 8.000 máy li tâm và sở hữu 1,8 tấn uranium ở cấp thấp.
Quyết định sản xuất uranium cấp độ 20% của Iran ở trong nước bất chấp 3 lệnh trừng phạt của quốc tế đã “tiếp lửa” cho phương Tây bàn thảo về các lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với quốc gia này.
Các cường quốc phương Tây hoài nghi rằng, Iran đang nỗ lực chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, quốc gia Hồi giáo này luôn khẳng định, chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm phục vụ mục đích phát điện hòa bình.
Trong khi đó, Nga, liên minh truyền thống của Iran, đang tiến gần hơn tới quan điểm trên của các nước phương Tây. Bộ Ngoại giao Nga hôm 09/2 tuyên bố, Nga thất vọng trước quyết định làm giàu uranium cấp độ 20% của Tehran.
Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau tuyên bố của quan chức an ninh cấp cao của Nga Nikolai Patrushev rằng động thái của Iran tạo ra mối nghi ngờ về bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân.