Tên lửa đất đối đất Nour rời bệ phóng - Ảnh: THX.
Quả tên lửa này, với tên gọi Nour, được phóng từ một chiếc tàu khu trục đầu tiên mới được sản xuất trong nước. Theo hình ảnh trình chiếu trên truyền hình quả tên lửa đã bắn trúng mục tiêu cách xa 100 km.
Sau vụ thử thành công, các quan chức quân sự Iran tuyên bố nước này có kế hoạch chế tạo phiên bản mới của tên lửa Nour với tầm bắn lên tới 300 km.
Trong tháng 2 vừa qua, Hải quân Iran cũng đã hạ thủy chiếc tàu khu trục đầu tiên được sản xuất trong nước có khả năng mang tên lửa điều khiển với tên gọi Jamaran. Đây là chiếc tàu khu trục thuộc lớp Mowdge với chiều dài lên tới 94 mét và độ giãn nước lên tới 1.420 tấn, được trang bị ngư lôi các loại ra-đa hiện đại và có khả năng tác chiến điện tử.
Tàu khu trục Jamaran là loại tàu đa năng có thể chở tới 120 đến 140 thủy thủ và được trang bị nhiều tên lửa chống tàu và tên lửa đất đối không. Theo hãng tin Press TV, Hải quân Iran hiện đang có kế hoạch bổ sung thêm một chiếc tàu khu trục thứ 2 được sản xuất trong nước trong vòng 2 năm tới đây.
Với việc phóng thử thành công tên lửa đất đối đất, Hải quân Iran tuyên bố rằng tàu khu trục Jamaran sẵn sàng tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình trên hải phận quốc tế.
Theo các nhà quan sát, Iran thường thông báo về những tiến bộ của lực lượng quân đội nước này trong đó có việc tiến hành bắn thử thành công các loại tên lửa. Mục đích của các vụ thử tên lửa nhằm chứng tỏ Tehran sẵn sàng đánh trả bất kỳ một cuộc tiến công nào từ phía ngoài trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và phương Tây về chương trình hạt nhân của nước này.
An Khánh - (theo TV Press, THX)