Tướng không quân Ahmad Mighani cho biết cuộc tập trận kéo dài 5 ngày này có sự tham gia của Lực lượng vệ binh cách mạng tinh nhuệ và quân đội chính quy của Iran, phủ khắp diện tích 600.000 km vuông.
Cuộc tập trận phòng không của Iran có kịch bản giả định kẻ thù dùng máy bay tấn công các cơ sở hạt nhân của nước này. “Những chiếc máy bay do thám của đối phương sẽ xâm phạm không phận và cố gắng làm rối loạn hệ thống điện tử và radar của Iran, xác định vị trí các cơ sở nhạy cảm, chụp ảnh và không kích. Hệ thống phòng không của chúng tôi sẽ đánh trả những chiếc máy bay xâm phạm”, tướng Ahmad Mighani nói thêm về kịch bản giả định của cuộc tập trận.
Trong khi đó, những bộ phận quan trọng trong hệ thống phòng không của Iran gồm hệ thống tên lửa phòng không S-300 tối tân đặt mua từ Nga hiện vẫn chưa được giao hàng. Tướng Mighani cũng chỉ trích Nga về việc trì hoãn nhiều tháng việc chuyển giao hệ thống S-300 và nhận định, nguyên nhân của việc chậm trễ này là do sức ép từ phía Israel chứ không phải trục trặc kỹ thuật như phía Nga giải thích.
Cả Israel và Mỹ đều phản đối hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga cho Iran vì lo ngại Iran có thể sử dụng loại vũ khí hiện đại này để tăng cường phòng vệ cho các cơ sở hạt nhân của mình, trong đó có nhà máy làm giàu uranium chính đặt tại Natanz.
Cuộc diễn tập phản ánh mối lo ngại của Iran về việc Israel có thể đe dọa các cơ sở hạt nhân của họ bằng một cuộc tấn công quân sự. Tehran trước đó cũng nhắc lại lời cảnh báo sẽ “đánh thẳng vào trái tim của Tel Aviv” nếu Israel dám tấn công Iran.