>> Israel có thể tấn công phủ đầu Iran
Tuyên bố trên được người đứng đầu Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh quốc gia thuộc Quốc hội Iran, ông Alaeddin Broujerdi, đưa ra sau khi Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tỏ dấu hiệu Washington sẽ không tiếp tục ngăn chặn bất cứ một cuộc tấn công nào của Israel nhằm vào Iran.
Phát biểu trước báo giới tại Doha trong chuyến thăm chính thức Qatar, ông Larijani tuyên bố: “Iran sẽ coi Mỹ là nước phải chịu trách nhiệm trong mọi hành động phiêu lưu của nhà nước Do Thái vì nhà nước này không thể chỉ đạo một chiến dịch tấn công mà không được Washington bật đèn xanh”.
Ông tuyên bố Iran sẽ “phản ứng kiên quyết và gây đau đớn” đối với cuộc tấn công nhằm vào Iran.
Ông Broujerdi tuyên bố Iran sẵn sàng "nghênh đón" đòn tấn công của Israel.
Cùng ngày, nhà lãnh đạo tối cao Iran, Đại Giáo chủ Ali Khamenei cảnh báo giới lãnh đạo phương Tây về một “nắm đấm thép” để đáp trả sự “can thiệp” của họ vào công việc nội bộ của Iran.
Ông Khamenei nói: “Những kẻ lãnh đạo của các quốc gia ngạo mạn, những kẻ can thiệp lắm điều vào công việc của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, cần biết rằng bất kể những bất đồng nội bộ hiện nay, nếu những kẻ địch dám can thiệp vào Iran thì nhân dân sẽ trở thành một nắm đấm thép dành cho họ. Dân tộc Iran cảnh cáo lãnh đạo của các quốc gia trên đang tìm cách lợi dụng tình hình hiện nay hãy thận trọng. Dân tộc Iran sẽ đáp trả”.
Trong khi đó, từ Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ian Kelly bác bỏ những ý kiến cho rằng, phát biểu của Phó Tổng thống Biden có thể xem là Washington bật đèn xanh cho Israel tấn công Iran.
Theo ông Kelly, Phó Tổng thống Biden chỉ nhấn mạnh Israel là “một nước có chủ quyền” có quyền đưa ra những quyết định quân sự của họ và Mỹ “không sai khiến những hành động của Israel”. Ông Kelly nói: "Tất nhiên Mỹ không muốn bật đèn xanh cho bất cứ hành động quân sự nào. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết đảm bảo an ninh cho Israel. Chúng tôi chia sẻ mối quan ngại sâu sắc của Israel về chương trình hạt nhân của Iran”.
Ông Kelly cũng bác bỏ mọi ý kiến cho rằng, Chính quyền Tổng thống Obama sẽ từ bỏ giải pháp ngoại giao với Iran.