Ông Ali Akbar Velayati cho rằng các nước phương Tây không muốn nhà nước Hồi giáo phát triển chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình.
"Các cường quốc muốn một nước Iran yếu kém tại bàn đàm phán để từ đó tiến đến chấm dứt hoàn toàn các hoạt động hạt nhân của Iran," ông Velayati nói.
Tuy nhiên, theo ông Velayati, “Nước CH Hồi giáo Iran sẽ không lùi dù chỉ một bước trong các hoạt động hạt nhân vì mục đích hòa bình của mình."
Các nước phương Tây và Israel luôn nghi ngờ Iran đang tìm cách sản xuất vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc của một chương trình hạt nhân dân sự. Chính vì thế, các nước này tìm mọi cách để thuyết phục Tehran từ bỏ các tham vọng hạt nhân. Nhưng Iran kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc về việc nước này muốn có vũ khí hạt nhân đồng thời bác bỏ khả năng từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.
Mới đây, hôm 8/7, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho biết các nước G8 đã đặt ra hạn định là trước tháng 9, Iran phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán hạt nhân với các nước này nếu không sẽ phải gánh chịu những biện pháp trừng phạt hà khắc hơn.
Còn Mỹ và Canada tuyên bố các nước G8 ngày càng mất kiên nhẫn với Iran.
Tuy vậy, trong một tuyên bố khác, G8 cho biết họ cam kết sẽ tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng hạt nhân Iran. G8 là nhóm nước công nghiệp phát triển bao gồm Canada, Pháp, Đức, Nhật Bản, Nga, Ý, Anh và Mỹ.
Kiệt Linh - (theo Reuters)