I-ran dọa phá hủy các cơ sở hạt nhân của I-xra-en nếu bị tấn công

Xem tin gốc 

QĐND - 37 tháng trước 256 lượt xem

I-ran doa pha huy cac co so hat nhan cua I-xra-en neu bi tan cong

Mối quan hệ “không đội trời chung” giữa I-ran và I-xra-en một lần nữa được đặt trên chảo lửa khi I-ran tuyên bố rằng tên lửa của nước này sẽ “nhắm” các cơ sở hạt nhân của I-xra-en nếu bị tấn công.

Tư lệnh Vệ binh Cách mạng I-ran, ông A-li Gia-pha-ri tuyên bố Tê-hê-ran có "đủ khả năng" tấn công các cơ sở hạt nhân của quốc gia thù địch I-xra-en. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình tiếng A-rập al-Alam, ông Gia-pha-ri khẳng định rằng, với những tiến bộ công nghệ đạt được trong hai năm qua, Tê-hê-ran "hoàn toàn có đủ khả năng" thực hiện một cuộc tấn công như vậy. Theo ông, toàn bộ lãnh thổ I-xra-en nằm gọn trong tầm bắn của các tên lửa I-ran nên Tê-hê-ran có thể đáp trả bất kỳ đợt tấn công nào (nếu có) từ phía Nhà nước Do Thái. Ông nhấn mạnh không điều gì có thể ngăn chặn được những đợt tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của I-xra-en nếu I-ran bị tấn công. “Nếu I-xra-en tấn công I-ran, chúng tôi chắc chắn sẽ nhắm vào các cơ sở hạt nhân của quốc gia này bằng tên lửa của mình”, ông Gia-pha-ri tuyên bố.

Ông Gia-pha-ri đưa ra tuyên bố trên một ngày trước lễ kỷ niệm Ngày Vệ binh Cách mạng I-ran (26-7) và trong bối cảnh I-xra-en cảnh báo sẽ tấn công nước Cộng hòa Hồi giáo I-ran nếu Tê-hê-ran không từ bỏ chương trình hạt nhân gây tranh cãi vốn bị Mỹ và phương Tây cáo buộc là "vỏ bọc" cho kế hoạch sản xuất vũ khí hạt nhân.

Hệ thống tên lửa Shahab-3 của I-ran có tầm bắn lên tới 2.000km, có khả năng vươn tới bất kỳ địa điểm nào trên lãnh thổ I-xra-en. Ngoài ra, I-ran cũng đã tăng cường sức mạnh của dàn máy bay chiến đấu, cho phép các máy bay này có thể bay tới I-xra-en và quay trở về mà không cần tiếp thêm nhiên liệu.

Oa-sinh-tơn, Ten A-víp và các đồng minh phương Tây lo ngại rằng I-ran đang làm giàu u-ra-ni với mục đích sản xuất vũ khí hạt nhân và các quốc gia này cũng không loại bỏ các hoạt động quân sự nếu biện pháp ngoại giao thất bại trong việc giải quyết vấn đề trên. Được biết cuối tháng này, I-xra-en sẽ tổ chức tập trận tại Mỹ và thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Thái Bình Dương. I-xra-en cũng tuyên bố sẽ còn thử tên lửa đánh chặn Arrow để kiểm tra và trang bị lại hệ thống phòng thủ tên lửa nhằm đối phó với nguy cơ tấn công từ I-ran và Xy-ri. Thế hệ Arrow hiện đại nhất là Arrow II, được sản xuất chủ yếu để chống lại tên lửa Shahab của I-ran. Giới quan sát nhận định rằng, những động thái này được thực hiện đúng vào thời điểm các nhà ngoại giao phương Tây đang đề xuất khả năng ủng hộ I-xra-en tấn công phủ đầu I-ran tại các địa điểm sản xuất hạt nhân. Điều đó cho thấy, nếu được phương Tây và Mỹ "bật đèn xanh", I-xra-en có thể tấn công I-ran ngay trong năm nay.

Nhật báo Haaretz từng đưa tin I-xra-en đã yêu cầu các đồng minh của mình, mà đứng đầu là Mỹ, chuyển sang phương án dự trù trong hồ sơ hạt nhân của I-ran sau khi Tổng thống A-ma-đi-nê-giát tái đắc cử nhiệm kỳ hai đầy tranh cãi. Kế hoạch này, theo I-xra-en, sẽ bao gồm cả những "biện pháp trừng phạt gây tê liệt".

Căng thẳng giữa I-ran và I-xra-en càng trở nên nghiêm trọng kể từ khi ông A-ma-đi-nê-giát lên làm tổng thống I-ran. Ông thường có những tuyên bố chống I-xra-en, một đồng minh thân cận của Mỹ, và từng dọa “xóa tên I-xra-en trên bản đồ thế giới”. Lên nhậm chức từ tháng 3-2009, Thủ tướng I-xra-en Nê-tan-ny-a-hu cũng đã tuyên bố nước này không thể chấp nhận mối đe dọa nói trên và không loại trừ khả năng tấn công quân sự “nhắm” vào I-ran để không cho Tê-hê-ran sở hữu vũ khí nguyên tử.

NGỌC HÀ

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang