Iran cân nhắc hạ cấp quan hệ với Anh

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 38 tháng trước 37 lượt xem

Iran can nhac ha cap quan he voi Anh

Hãng tin ISNA của Iran dẫn lời Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki, Tehran đang cân nhắc khả năng hạ cấp quan hệ với Anh vì cho rằng, nước này can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Iran hôm 12/6.

>> Ứng viên thất cử của Iran rút lại khiếu nại bầu cử

>> Hội đồng Giám hộ Iran từ chối hủy kết quả bầu cử

>> Hội đồng Giám hộ Iran thừa nhận sai sót trong bầu cử

Ông Manouchehr Mottaki tuyên bố: “Iran sẽ xem xét lại quan hệ với Anh và không loại trừ khả năng hạ cấp mối quan hệ đó”.

Phản ứng trước tuyên bố “cứng rắn” trên của Iran, Anh khẳng định nước này muốn có mối quan hệ “mang tính xây dựng” với Tehran song vẫn phê phán phản ứng của Iran và cho rằng đây là điều “hết sức đáng tiếc”.

Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Anh Gordon Brown nói: “Chúng tôi đang theo dõi tình hình. Chúng tôi luôn muốn có quan hệ song phương mang tính xây dựng với Iran dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Việc Iran biến những vấn đề mang tính nội bộ thành cuộc xung đột với Anh và các nước khác là hết sức đáng tiếc và vô căn cứ”.

Chính phủ Iran lâu nay vẫn cáo buộc nước ngoài, đặc biệt là Anh, can thiệp nội bộ nước này nhưng không đưa ra được bằng chứng.

Iran tuyên bố cân nhắc khả năng hạ cấp mối quan hệ với Anh.

Cùng ngày, Tehran tạm thời triệu đại sứ của nước này ở London về nước. Đây được coi là động thái leo thang căng thẳng, “ăn miếng trả miếng” giữa hai chính phủ vì cách đó một ngày, Anh trục xuất hai nhà ngoại giao Iran.

Kênh truyền hình Press-TV hôm qua dẫn lời Bộ trưởng Tình báo Iran Gholamhossein Mohseni-Ezhei rằng, một số phần tử có liên hệ với phương Tây và Israel có kế hoạch tiến hành các vụ đánh bom trước cuộc bầu cử hôm 12/6. Ông Mohseni Ezhei nói: “Anh nằm trong số những nước thổi bùng ngọn lửa nổi dậy bằng những tuyên truyền nặng nề, đi ngược lại mọi nguyên tắc ngoại giao”.

Đại giáo chủ Ali Khamenei khẳng định, Iran sẽ không chùn bước trước các vụ biểu tình.

Cùng ngày, truyền hình nhà nước Iran đưa tin lãnh đạo tối cao nước này, Đại giáo chủ Ali Khamenei, khẳng định, Tehran sẽ không đầu hàng trước áp lực liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống gây tranh cãi ở nước này.

Ông Khamenei nói: “Tôi đã và sẽ khẳng định việc thực thi luật pháp đối với vấn đề bầu cử. Nhà chức trách cũng như nhân dân Iran không đầu hàng trước những sức ép từ bên ngoài bằng bất kỳ giá nào”. Ông cũng cho biết, nhà chức trách Iran sẽ không “chùn bước” trước các vụ biểu tình của phe đối lập vốn làm rung chuyển Tehran trong thời gian qua.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang