Những người tham gia biểu tình chống chính phủ - Ảnh: BBC.
Trong số những nhân vật bị bắt giữ có trợ lý cao cấp của nhà lãnh đạo đối lập Mir Hossein Mousavi, cựu Ngoại trưởng Ebrahim Yazdi và nhà hoạt động Emad Baghi.
Ông Yazdi bị bắt giữ tại nhà riêng ở thủ đô Tehran lúc 3 giờ sáng. Ông Yazdi là thủ lĩnh Phong trào Tự do đã bị cấm hoạt động. Ông từng giữ chức ngoại trưởng trong chính phủ đầu tiên tại Iran sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.
Hiện tại, ông Yazdi là một nhân vật đối lập có tiếng nói quan trọng tại Iran. Ông cũng đã bị bắt giữ sau cuộc bầu cử gây tranh cãi hồi tháng Sáu vừa qua tại Iran.
Chính quyền Iran đã đổ lỗi cho một số lãnh đạo phong trào đối lập gây nên những vụ bạo loạn vừa qua. Trong khi đó, lực lượng cảnh sát Iran phủ nhận trách nhiệm gây ra cái chết của những người tham gia biểu tình. Cảnh sát cho rằng những người biểu tình đã bắn vào nhau.
Trong số những người thiệt mạng có Seyed Ali Mousavi, cháu của thủ lĩnh đối lập Mir Hossein Mousavi. Phe đối lập cho rằng Seye Ali Mousavi bị bắn có chủ định nhằm gửi tới nhà lãnh đạo đối lập Mousavi một thông điệp cứng rắn từ phía chính phủ.
Theo một số nguồn tin, trong số những người thiệt mạng có một số thành viên của các nhóm "khủng bố chống cách mạng", một số người khác bị các nhóm khủng bố giết hại. Tuy nhiên, phe đối lập cho rằng những người này bị thiệt mạng khi lực lượng an ninh bắn đạn hơi cay và dùng gậy đánh những người biểu tình.
An Khánh - (Theo BBC)