“Chính quyền mới của Mỹ và Tổng thống khẳng định quan tâm tới mối quan hệ đúng đắn và công bằng. Họ đã viết thư và gửi tin nhắn... khẳng định sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với quốc gia Cộng hòa Hồi giáo này, nhưng thực tế họ làm ngược lại,” lãnh đạo Khamenei cho biết trong bài phát biểu nhân dịp năm mới trước người dân Iran tại thành phố Mashhad.
Lãnh đạo tối cao Iran cũng chỉ trích Mỹ vì đã ủng hộ tình trạng bạo loạn sau cuộc bầu cử tổng thống Iran vào tháng 6/2009, khẳng định kẻ thù đã có kế hoạch bắt đầu một “cuộc nội chiến” tại quốc gia này.
“Kẻ thù đã cố gắng rất nhiều để chia rẽ người dân nhưng họ đã thất bại. Đây là chiến thắng đối với Iran. 8 tháng sau cuộc bầu cử, họ đã giữ quan điểm tồi tệ nhất. Tổng thống Mỹ đã gọi những kẻ bạo động và phá hoại là “các nhà hoạt động chính trị xã hội dân sự”, ông cho biết thêm.
Tuyên bố của ông Khamenei đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Barack Obama cho biết chính quyền Mỹ vẫn tìm kiếm đối thoại với Iran về vấn đề hạt nhân nhưng chính phủ Iran đã lựa chọn sự cô lập.
TT Obama đưa ra tuyên bố trên trong một thông điệp đặc biệt trên video nhân dịp năm mới của Iran.
“Chúng tôi đang hợp tác với cộng đồng quốc tế để buộc chính phủ Iran phải có trách nhiệm, bởi vì họ từ chối tuân thủ các quy định của cộng đồng quốc,” ông chủ Nhà Trắng cho biết trong thông điệp.
“Tuy nhiên, đề xuất của chúng tôi về các cuộc đối thoại và tiếp xúc ngoại giao toàn diện vẫn đứng yên,” ông Obama nhấn mạnh.
TT Obama đã phát một thông điệp video tương tự nhân dịp năm mới của Iran vào năm ngoái. Khi ấy, ông Obama cho biết chính quyền Mỹ tìm kiếm “cam kết về một khởi đầu mới” trong quan hệ với Iran.
Mỹ cáo buộc Tehran nỗ lực chế tạo vũ khí hạt nhân. Tehran bác bỏ cáo buộc này và khẳng định họ có quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Trong vài tháng qua, chính quyền Obama đã cam kết theo đuổi lệnh trừng phạt cứng rắn với Iran nhằm ngăn cản quốc gia Cộng hòa Hồi giáo này sở hữu vũ khí hạt nhân.