Tuyên bố trên là một dấu hiệu nữa cho thấy quyết tâm dẹp bỏ tình trạng chống đối hậu bầu cử của chính quyền thay vì đi tới thỏa hiệp. Ông I-bra-him Rai-xi, một quan chức tòa án hàng đầu cho biết một tòa án đặc biệt đã được thiết lập để xét xử những người biểu tình chống đối bị bắt giữ để làm gương. Sau một tuần biểu tình rầm rộ phản đối kết quả bầu cử, ngày 22-6, đã không có cuộc tuần hành nào diễn ra trên đường phố Tê-hê-ran do cảnh sát chống bạo động được huy động và sử dụng các biện pháp mạnh tay để trấn áp. Trước đó, đã có 17 người biểu tình thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong các cuộc đụng độ với cảnh sát.
Theo IRNA, I-ran đã lên lịch trình cho việc nhậm chức của Tổng thống A-ma-đi-nê-giát và nội các mới trước Quốc hội trong khoảng thời gian từ ngày 26-7 đến 19-8 tới, bất chấp sự chống đối của phe đối lập.
Ngày 23-6, Bộ Ngoại giao Séc, nước hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU), đã ra tuyên bố nói rằng, các nước EU "có quyền hoài nghi về kết quả cuộc bầu cử tổng thống mới tại I-ran" nhưng đó không phải là hành động can thiệp vào công việc nội bộ. Ngày 22-6, Séc đã kêu gọi các nước EU triệu đại sứ I-ran đến để "trao đổi ý kiến về tình hình căng thẳng hiện nay tại I-ran". Đáp lại, Bộ Ngoại giao I-ran đã triệu đại sứ của Anh, Pháp, Đức, I-ta-li-a, Séc và Thụy Sĩ đến để phản đối "hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Tê-hê-ran".
Bộ Nội vụ I-ran cho biết một cuộc biểu tình được các Hiệp hội sinh viên I-ran lên kế hoạch diễn ra trong ngày 23-6 bên ngoài sứ quán Anh tại Tê-hê-ran, nhằm phản đối sự can thiệp của Chính phủ Anh vào công việc nội bộ I-ran, là trái phép. Bộ này cũng lên án sự can thiệp của Anh, song thông báo rằng Bộ không cho phép một cuộc biểu tình hay tuần hành nào vào ngày 23-6. Trước đó, các nhà chức trách I-ran đã chỉ trích Chính phủ Anh khuyến cáo người dân Anh không nên đến I-ran, đồng thời rút toàn bộ các gia đình nhân viên Đại sứ quán tại I-ran về nước. I-ran dự kiến sẽ triệu hồi đại sứ của mình tại Luân Đôn (Anh) về nước để tham vấn về quan điểm của Chính phủ Anh. Mỹ và nhiều nước châu Âu liên tục chỉ trích việc chính phủ I-ran sử dụng bạo lực chống lại người biểu tình. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố coi các vấn đề liên quan tới cuộc bầu cử Tổng thống tại I-ran là vấn đề nội bộ của I-ran và Mát-xcơ-va tin rằng, những bất hòa xuất hiện sau bầu cử sẽ được giải quyết hoàn toàn phù hợp với hiến pháp và pháp luật của I-ran.
YẾN NHI