Iran: Hội đồng Giám hộ phê chuẩn kết quả bầu cử TT

Xem tin gốc 

Vitinfo - 37 tháng trước 3 lượt xem

Iran: Hoi dong Giam ho phe chuan ket qua bau cu TT

VIT - Kênh truyền hình vệ tinh Press TV của Iran ngày 29/6 cho biết, Hội đồng Giám hộ Iran, cơ quan chịu trách nhiệm giám sát các cuộc bầu cử, đã phê chuẩn kết quả bẩu cử tổng thống hôm 12/6.

Thông báo này diễn ra sau khi Hội đồng Giám hộ hôm 29/6 tiến hành kiểm lại 10% phiếu bầu nhưng không phát hiện sự gian lận nào, Kênh truyền hình vệ tinh Tiếng Anh này cho biết.

Cũng theo Press TV: “Sự phê chuẩn kết quả bầu cử của Hội đồng Giám hộ đã phủ nhận khả năng tổ chức lại một cuộc bầu cử tổng thống,”.

Thư ký Hội đồng Giám hộ Ayatollah Ahmad Jannati đã thông báo quyết định của cơ quan này trong một lá thư gửi Bộ trưởng Nội vụ Sadeq Mahsouli, Press TV khẳng định.

Hội đồng đã phê chuẩn kết quả bầu cử “sau khi tiến hành điều tra kỹ lưỡng và toàn diện,” ông Jannati nói trong bức thư gửi Bộ trưởng Nội vụ Iran.

Theo lời ông Jannati, hầu hết các khiếu kiện về kết quả bầu cử đều không được xem là gian lận. Các luận điệu cáo buộc về những điều không theo quy tắc bầu cử đều bị bác bỏ.

Thông báo của Hội đồng Giám hộ đã xác nhận đương kim Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai.

Ngày 13/6, Bộ trưởng nội vụ Iran đã tuyên bố ông Ahmadinejad đã giành được 62,63% tổng số phiếu bầu, trong khi đối thủ chính Mir- Hossein Mousavi chỉ giành được 33,75%.

Hai ứng cử viên khác - cựu chủ tịch quốc hội Mehdi Karroubi và cựu tư lệnh Vệ binh Cách mạng Mohsen Rezaei - chỉ giành được dưới 2% tổng số phiếu bầu.

Sau công bố chính thức này, tất cả ba ứng cử viên thất cử đã khiếu nại có gian lận trong bầu cử, trong khi đó ông Mousavi và Karroubi đã yêu cầu hủy bỏ kết quả bầu cử. Sau đó ông Rezaei đã rút lại khiếu kiện của mình đã gửi lên Hội đồng Giám hộ.

Trước đó, Hội đồng Giám hộ cho biết, họ đã sẵn sàng chuẩn bị kiểm lại 10% số hòm phiếu một cách ngẫu nhiên trong cuộc bầu cử gây tranh cãi này. Tuy nhiên, ông Mousavi đã không chấp nhận kiểm phiếu lại một phần và tiếp tục yêu cầu hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử.

Những người ủng hộ ông Mousavi đã tham gia vào các cuộc biểu tình lớn ở Tehran và các thành phố khác sau khi xảy ra các tranh chấp này. Báo chí nhà nước Iran cho biết đã có khoảng 20 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình đó.

Trong khi đó, Iran đã nhiều lần cáo buộc các cường quốc nước ngoài, đặc biệt là Anh và Mỹ, và một số phương tiên truyền thông phương Tây đã kích động các cuộc biểu tình sau cuộc bầu cử 12/6.

Iran đã trục xuất một nhà báo BBC ở Tehran và bắt một nhà báo Hy Lạp gốc Anh, cũng như một số người mang hộ chiếu Anh khác mà Iran cho là có liên quan đến các vụ bạo động ở Iran.

Hôm 28/6, Iran đã bắt giam 8 nhân viên địa phương làm việc tại Đại sứ quán Anh vì “có vai trò đáng kể” trong các vụ bạo động sau bầu cử. Hôm 29/6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Hassan Qashqavi cho biết, 9 nhân viên địa phương làm việc tại Đại sứ quán Anh, nhưng 5 người trong số này đã được thả.

Ông Hassan Qashqavi cho biết, tối hôm 28/6 Ngoại trưởng Anh David Miliband đã gọi điện cho Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki và quả quyết với ông rằng Anh không có ý định can thiệp vào công việc nội bộ của Iran.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang