Intoc được chọn chống thấm cho công trình: Hoàng Anh Gia Lai – Myanmar Center

Việc sự kiện thương hiệu Intoc-100% Công nghệ Việt được chọn làm sản phẩm chống thấm tại Công trình HAGL- Myanmar Center, chúng tôi có cuộc trao đổi ngắn với ông Đỗ Thành Tích- TGĐ Công ty về việc này:

Được biết công trình HAGL - Myanmar Center là một công trình có qui mô rất lớn, nhờ đâu Intoc được chọn?

Ông Đỗ Thành Tích: Trước khi trả lời câu hỏi, tôi xin đề cập một chút về chống thấm: Chống thấm cho các công trình xây dựng là lĩnh vực rất đặc biệt, thật vậy:

- Chống thấm không có tiêu chuẩn chất lượng chung (cả SP ngoại).

- Chống thấm không hề được giảng dạy tại các trường đại học chuyên ngành xây dựng dù đây là vấn đề được xã hội quan tâm rất nhiều.

Do đó người tiêu dùng nói chung và cả các nhà chuyên môn đều phải dựa vào cảm tính để đánh giá cũng như lựa chọn sản phẩm chống thấm!

Bên cạnh đó xu hướng hướng ngoại trong chọn lựa những sản phẩm chống thấm từ các nước tiên tiến bấy lâu nay đã chứng minh một điều - chọn những sản phẩm đắt tiền trong lĩnh vực chống thấm chưa đem lại một kết quả khả quan nào, thường tiền mất-tật mang. Chúng tôi có dịp khảo sát nhiều công trình cao cấp sử dụng chống thấm ngoại giá thành cao nhưng vẫn bị thấm nghiêm trọng ở các hạng mục tầng hầm, hồ nước, hố thang máy, sàn vệ sinh,… có những trường hợp sau đó xử lý nhiều lần vẫn không hiệu quả.

Công ty chống thấm INTOC
VPGD :553 Lũy Bán Bích, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú,.TpHCM
ĐT: 083.973.7999 – 35089829 – 0903781099.
Email: it@chongthamintoc.com.vn
www.chongthamintoc.com.vn

Chống thấm Intoc - một sản phẩm công nghệ VN 100%, với 20 năm khẳng định chất lượng trên thị trường và đã tham gia hàng loạt các công trình: Sacombank Đà Nẵng, khu Resort Đảo Xanh Đà Nẵng, hồ bơi tầng 6 khách sạn Victory - đường Võ Văn Tần Q.3- TPHCM; nhà máy Dệt Chungsing-Vina-Bến Lức - Long An; hồ nước tầng 10 cao ốc Mỹ Vinh - đường Nguyễn Thị Minh Khai; bể xử lý nước thải nhà máy Makino - KCN Bắc Thăng Long - HN, 3 tầng hầm cao ốc 35 Tôn Đức Thắng; 2 tầng hầm cao ốc 60A Trường Sơn; cao ốc BSI Hàn Quốc-Phú Mỹ Hưng; sân thượng Maximax Cộng Hòa; tầng hầm điện lực Hóc Môn; hố thang máy phòng khám đa khoa Nhà thờ Tân Định; hồ nước Nhà thờ Ba Chuông... trong đó có nhiều công trình phức tạp mà trước đó đã có ít nhất 3 đến 5 đơn vị chống thấm không thành công.

Chính vì vậy mà Intoc được chọn làm sản phẩm chống thấm tại Công trình HAGL- Myanmar Center.

Ông nói qua một chút về Intoc?

Intoc là sản phẩm chống thấm Công nghệ Việt 100%. Intoc là một trong những thương hiệu chống thấm duy nhất được các chuyên gia, khách hàng có uy tín đánh giá cao cũng như xác nhận suốt 10 - 15 năm qua không hề xảy ra sự cố thấm dột (vui lòng tham khảo: “khách hàng nói gì sau 10-15 năm?” tại www.chongthamintoc.com.vn ). Đây cũng là câu trả lời chung cho câu hỏi tại sao Intoc được chọn chống thấm cho các công trình.

Dự án “Khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai - Myanmar Center” tọa lạc tại khu vực đắc địa nhất Yangon, thành phố lớn nhất, năng động nhất và là cửa ngõ quan trọng nhất đón du khách quốc tế của Myanmar. Dự án đã được Chính phủ Myanmar cấp phép với tổng mức đầu tư lên đến 440 triệu USD với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh. Đây là dự án bất động sản lớn nhất của Tập đoàn HAGL đầu tư ra nước ngoài. Phát biểu tại buổi lễ động thổ, Chủ tịch Tập đoàn HAGL Đoàn Nguyên Đức cho biết: “Dự án được chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2013 đến cuối năm 2014 sẽ hoàn thành một trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê hạng A cao 27 tầng, diện tích sàn xây dựng hơn 161.000m2; Một khách sạn quy mô 480 phòng, cao 23 tầng đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao. Giai đoạn 2 từ năm 2015 đến 2016 xây dựng 4 block 28 tầng gồm 1.800 căn hộ và khu văn phòng cho thuê với tổng diện tích hơn 63.800m2. Khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ đáp ứng được nhu cầu về khách sạn, nhà ở và văn phòng cho thuê hiện đang nóng lên từng ngày tại thành phố Yangon. Dự án HAGL Myanmar Center là dự án có quy mô đầu tư lớn nhất, hoành tráng nhất của HAGL hiện nay. Dự án trên cũng sẽ là trung tâm văn hóa - kinh tế của Việt Nam tại Myanmar. với những kinh nghiệm và năng lực về tài chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, HAGL sẽ phấn đấu đạt được mục tiêu hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng thi công công trình đúng quy chuẩn đề ra.

KHÁNH TÂM TÂM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/kinhte/tugioithieu/2013/11/333000/