Google có làm chúng ta ngu đi?
Với quá nhiều tiện ích sẵn có, nhiều người lo sợ rằng Google sẽ làm hỏng trí não của con người (Ảnh: Electrical-res.com).
76% trên tổng số người được hỏi trả lời rằng vào năm 2020, dùng internet giúp tăng cường trí thông minh, nâng cao chỉ số IQ của con người. Được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin, người ta trở nên thông minh hơn, có được những sự lựa chọn tốt hơn.
21% có ý kiến ngược lại và 4% không trả lời.
"Thật là một sai lầm khi xem xét trí thông minh như một dạng vô định hình. Không nghi ngờ gì nữa, chúng ta sẽ xử lý một số việc dở hơn (ngu hơn), ghi nhớ các thông tin theo kiểu học vẹt, phụ thuộc vào Google. Tuy nhiên, điều này có lẽ sẽ làm tăng khả năng hội nhập và đánh giá thông tin của chúng ta (thông minh hơn)" – Ông Stephen Downes, thành viên Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Canada.
"Vấn đề là không phải bản thân Google mà là cái Google sẽ giúp chúng ta tìm thấy. Với một số người, Google chỉ giúp họ tìm thấy những nội dung vô bổ, không thách thức tư duy của họ Nhưng đối với những người khác, Google sẽ dẫn họ tới câu trả lời được mong đợi, giúp họ khám phá thế giới, để nhìn nhận và suy ngẫm về chúng" - Esther Dyson, một nhà đầu tư kiêm chuyên gia internet lâu năm.
Ủng hộ kết quả này, ông Hal Varian – Giám đốc Tài chính của Google – phát biểu: "Google làm chúng ta hiểu biết hơn. Người thông minh nhất thế giới có thể ở đằng sau những luống cày ở Trung Quốc hay Ấn Độ. Việc tiếp cận các luồng thông tin phổ quát sẽ cho phép những con người này có thể nhận ra tiềm năng đầy đủ của họ, mang lại lợi ích cho toàn thế giới".
Mạng Internet sẽ cải thiện khả năng đọc, viết, và thể hiện kiến thức của lớp trẻ?
Đa số chuyên gia tham gia trả lời phỏng vấn đồng ý với nhận định: Internet không có ảnh hưởng xấu đến khả năng đọc, viết của thế hệ tương lai.
65% trên tổng số người được hỏi nghĩ rằng rõ ràng internet có thể làm được điều này vào năm 2020. 32% có ý kiến ngược lại, và 3% không trả lời.
"Hầu hết các văn bản trực tuyến đang được chuyển về dạng SMS và tweets - tin ngắn (tối đa 140 ký tự) được người dùng chia sẻ trên Twitter. Đó chỉ là kiểu ghi chú nhanh, sử dụng 1 lần rồi vút đi, không phải là một hình thức truyền tải bền vững” - Ông Gene Spafford, Trung tâm nghiên cứu Bảo hiểm và Bảo mật Thông tin (ERIAS), Hiệp hội Máy tính Mỹ.
"Khi tôi là một cậu bé, bài tập về nhà thường yêu cầu viết một đoạn văn. Thanh niên bây giờ có thể làm điều đó trong chớp mắt. Chúng đang làm chủ ngôn ngữ và sáng tạo nó theo những cách thức mới. Trò chơi chữ nghĩa - cuộc đua của những người có thể sử dụng ngôn từ một cách hiệu quả nhất - sẽ là động lực to lớn khiến cho ngày càng có nhiều thanh thiếu niên tham gia vào việc thực hành các kỹ năng này” - Robert Cannon, nhà tư vấn luật cao cấp của ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC).
Ẩn danh trực tuyến sẽ kết thúc vào năm 2020?
Nhiều người dùng internet có thói quen đăng ký thông tin cá nhân giả hoặc sử dụng nickname ảo để tự do đăng tải ý kiến cá nhân hoặc công kích người khác trên các diễn đàn trực tuyến.
41% trên tổng số người được hỏi cho rằng đến năm 2020, hệ thống nhận dạng trực tuyến sẽ chặt chẽ hơn với nhiều hình thức hơn – quét dấu vân tay, DNA hay võng mạc mắt. Chúng sẽ được sử dụng như cửa ngõ duy nhất để qua cổng Internet, cho phép người dùng có thể thực hiện các hoạt động như mua sắm, giao tiếp, tạo nội dung, và tìm kiếm thông tin trên internet. Người dùng trực tuyến không xác định sẽ được cắt giảm mạnh.
55% thì cho rằng đến năm 2020, người sử dụng Internet vẫn có thể nặc danh ngay cả khi hệ thống nhận diện được áp dụng rộng khắp trên mạng Internet. Và 3% không trả lời.
"Ẩn danh trực tuyến sẽ dần trở nên giống như ẩn danh trong thế giới thực. Khi gặp phải nó, chúng ta phải giữ chặt ví và rời khỏi đó càng sớm càng tốt, trừ khi chúng ta cũng đang làm một cái gì đó đáng xấu hổ" - Stewart Baker, cựu thư ký của Ủy ban An ninh Quốc gia Mỹ.
"Trận chiến về quyền riêng tư và tự do cá nhân trong thập kỷ tới sẽ ngày càng tập trung vào hệ thống xác thực nhận dạng mới: hệ thống này sẽ mang lại rắc rối mới, ví dụ như nhiều thông tin nhận dạng hơn sẽ tạo ra những cơ hội xâm nhập mới cho bọn tội phạm, hay các công ty quản lý nhận dạng có thể có khả năng thử bán tài sản chính của họ - các định dạng sinh học của khách hàng – khi đứng trước nguy cơ phá sản" - Marc Rotenberg, Giám đốc điều hành một Trung tâm Thông tin Cá nhân Điện tử Mỹ.
Nguyễn Hiền
(Theo N.Y Times)

