Khi mùa giải vừa kết thúc, Inter lập tức lên kế hoạch tìm nguồn nhân lực chất lượng cao cho năm sau. Rất nhanh chóng, họ có được tiền đạo Diego Milito và tiền vệ Thiago Motta cùng đến từ Genoa.
Dù đã rất nổ lực nhưng Inter vẫn không thể có Deco (áo xanh, đứng) và Carvalho (áo xanh, xoạc bóng). (Ảnh: Daylife).
Dù đã rất nổ lực nhưng Inter vẫn không thể có Deco (áo xanh, đứng) và Carvalho (áo xanh, xoạc bóng). (Ảnh: Daylife).
Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho vẫn muốn chủ tịch Moratti tiếp tục mở két để mua về những cầu thủ mới trong đó có hai học trò cũ của ông, tiền vệ Deco và trung vệ Carvalho của Chelsea.
Mọi chuyện tưởng đã xuôi chèo mát mái khi Moratti tuyên bố thương vụ này chỉ còn là vấn đề thời gian. Thế nhưng, một lần nữa giá cả lại trở thành “bức tường” ngăn cách thầy trò Mourinho hội tụ tại Giuseppe Meazza. Inter định trả giá cho bộ đôi này vào khoảng 10 triệu euro, nhưng Chelsea đòi cao hơn thế.
Cuộc thương thuyết diễn ra khá lâu và đến ngày hôm qua thì đi đến hồi kết. Moratti cho biết trên Corriere dello Sport: “Deco và Carvalho là những cầu thủ lớn. Chúng tôi thực sự muốn họ, nhưng với lực lượng hiện tại, Inter cũng đã đủ sức cạnh tranh cho mùa giải mới. Thế nên, việc theo đuổi bộ đội này với chúng tôi có lẽ là không cần thiết nữa”.
Qua lời phát biểu này cũng có thể thấy Inter sẽ ngừng công việc "đi săn" và chuyển hướng sang giữ "gà nhà" chất lượng cao là Ibrahimovic, Maico trước sự đeo đuổi MU, Real Madrid.
Song Mai (theo AP/BBC)