Inter: Khi Balotelli cũng mặc áo đỏ-đen

Xem tin gốc 

Báo TTVH - 28 tháng trước 104 lượt xem

Inter: Khi Balotelli cung mac ao do-den

Các tifosi Milan bắt đầu coi Mino Raiola là một tiền đạo của Leonardo. Họ cổ vũ cho Raiola trong công cuộc tàn phá Inter từ bên trong. Điều ấy, Mourinho biết rõ, và ông đã chọn cách tốt nhất: gạt anh khỏi đội hình trận Chelsea để gắn kết đội ngũ.

Rất có thể Balotelli sẽ bị Mourinho "thanh trừng"

Người đại diện cho Balotelli đã chọn đúng giai đoạn then chốt của mùa bóng, khi Inter đang khủng hoảng phong độ với 6 trận chỉ thắng có 1 và bị kẹt giữa 2 làn đạn Champions League và Serie A, để đạo diễn những “trò mèo” của Balotelli với BLĐ Inter. Những cơn giận dữ của Mourinho thể hiện qua những dòng tin bắn đi từ nước Ý đã cho thấy rõ những điều gì đang xảy ra trong căn nhà Inter: mùa bóng nào Inter cũng có vấn đề với những cá nhân, từ Adriano, qua Ibrahimovic, đến Balotelli và ngay cả những HLV cá tính như Mourinho cũng không trị nổi họ.

Báo chí Italia đã tiết lộ tin về việc Mourinho và Balotelli to tiếng với nhau ở trại Appiano Gentile hôm chủ nhật rồi (một số nguồn tin nói họ đánh nhau), sau khi vị HLV người BĐN gặp riêng tiền đạo trẻ 19 tuổi, chỉ trích thái độ của anh và bị Balotelli cãi lại. Đấy là nguyên nhân khiến Balotelli không có mặt trong danh sách đến Anh. Quyết định được đưa ra 2 tiếng trước khi Inter lên máy bay sang Anh, điều khiến Moratti không hài lòng, nhưng ông vẫn không thể không đoàn kết để đứng về phía Mourinho, người cũng nợ Balotelli màn trình diễn tuyệt đẹp của anh trong trận thắng Rubin Kazan 2-0, mở cánh cửa cho Inter vào vòng 1/8 (đánh gót để Eto’o ghi bàn mở tỉ số và chính anh ghi bàn ấn định chiến thắng). Quyết định ấy cũng được đội bóng ủng hộ hoàn toàn, khi họ cũng cảm thấy khó chịu trước thái độ cư xử của Balotelli trong thời gian qua, nhất là sau khi công khai thuê trùm tiểu xảo thương lượng và phá đám Inter Raiola về làm đại diện cho mình. Raiola bị báo chí nêu đích danh là người đứng đằng sau trò “sốt 38,5 độ” của Balotelli trong trận gặp Genoa để bao biện cho việc anh chơi sút kém, trò “chấn thương” để nghỉ đá trận gặp Catania. Những trò ấy, Raiola đã từng khuyên Ibrahimovic thực hiện ở Ajax để anh sang Juve vào mùa hè 2004 và ở chính Inter mùa trước, khi cố biến mình thành kẻ thù của các tifosi và BLĐ Inter để được sang Barca.

Đối với Mourinho, việc Balotelli thuê Raiola giống như một sự khiêu khích. Dường như ông nhìn thấy viên đại diện béo lùn này hình dáng của quỷ Satan và ông không ngần ngại đồng ý bán Balotelli đi, nếu không còn con đường nào khác. Cuộc chơi của Raiola không nhằm một mục đích nào khác: gây sức ép để Inter phải đối xử với Balotelli như một ngôi sao lớn, phải nâng lương cho anh trong HĐ mới đến năm 2015 và nếu không được, đối đầu để buộc Inter phải bán anh đi theo sự môi giới của họ. Chưa ai biết tương lai của Balotelli ra sao, chỉ biết Raiola đang đi theo một chiến thuật rõ ràng, mà ở đó, Milan là một cái tên đặc biệt, vì cái tên ấy đụng vào danh dự của Inter. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Balotelli từ mấy tháng nay nói anh là một tifoso Milan, mới đây có mặt trên khán đài xem một trận của Milan, và vào đúng buổi chiều của ngày mà Mourinho buộc anh phải ngồi nhà xem Inter đá với Chelsea qua tivi, người ta thấy Raiola bước ra từ trụ sở của Milan!

A.N

Từ khóa liên quan

Tên người
Tổ chức
Danh từ riêng
Danh từ
Cụm từ
Động từ
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang