Inter = Roma + 4: Scudetto cho “Người tốt”?

Xem tin gốc 

Báo TTVH - 28 tháng trước 129 lượt xem

Inter = Roma + 4: Scudetto cho “Nguoi tot”?

Khi Inter đang lâm vào khủng hoảng thực sự ở Serie A, còn sự xứng đáng trong những chiến thắng của Milan vẫn liên tục bị đặt những dấu hỏi, thì Roma xuất hiện trở lại.

(TT&VH)-

Đáng ra với phong độ đã thể hiện trong suốt một tháng qua (chỉ thắng được đúng một trận), Roma thậm chí có thể đã bị bỏ lại rất xa. Thế nhưng may mắn cho họ là giai đoạn vừa qua cũng là quãng thời gian rất trì trệ của cả Inter và Milan. Để rồi chỉ cần chiến thắng đầu tiên trong một tháng qua, họ đã thấy bóng Inter ở phía trước, chỉ với 4 điểm kém hơn.

Roma chỉ còn cách Inter 4 điểm

Những chất liệu hợp lý cho một cuộc phục sinh Scudetto: Luca Toni trở lại từ đầu tháng 3, sau hơn một tháng dưỡng thương. Trong khi đó, Mirko Vucinic cũng có trận đấu đầu tiên sau 2 tuần nghỉ thi đấu, cũng vì chấn thương. Toni cần thời gian để bắt nhịp trở lại (ở trận thứ 2 sau khi bình phục chấn thương, anh mới ghi bàn cho Roma), nhưng đã tiếp nối phong độ một cách hoàn hảo bằng một cú dứt điểm xuất sắc từ ngoài vòng cấm mở tỉ số trên sân của Udinese.

Toni cần thời gian, nhưng Vucinic thì không. Tiền đạo người Serbia lập tức đem về một cú đúp cho Roma, bộc lộ qua 2 bàn thắng những phẩm chất kỹ thuật hoàn hảo của anh. Ở tình huống mở tỉ số, Vucinic nhận bóng sau một pha phản công, dắt bóng cận chân trước mặt đối phương và bất thần chuyển hướng cứa lòng cực hiểm vào góc xa. Không nhiều tiền đạo đủ khả năng thực hiện pha bóng ấy một cách xuất sắc như Vucinic. Bàn thắng thứ 2 thể hiện sự nhạy cảm và khả năng đọc tình huống của anh: Chỉ cần có mặt đúng chỗ và dứt điểm tỉnh táo, chân sút người Serbia đã hoàn tất cú đúp.

Xứng đáng giành Scudetto?

Tất nhiên, sự xuất sắc của một mình hàng công được bổ sung trở lại những cầu thủ tốt nhất chưa thể nói lên rằng Roma đã hội tụ đủ điều kiện để mơ về một cuộc lật đổ vào phút chót, nhất là khi chiến thắng trước Udinese mới là lần đầu tiên Roma giành trọn 3 điểm trong một tháng qua. Thế nhưng thắng lợi giành được vào một thời điểm quan trọng như thế này có thể đem đến những hiệu ứng tinh thần đáng kinh ngạc.

Nicolas Burdisso, người vẫn đang thuộc biên chế Inter (cho Roma mượn) thậm chí đã “thú tội” rằng Roma hoàn toàn có khả năng mơ đến chức vô địch vào thời điểm này. Luca Toni thẳng thắn hơn: “Chúng tôi đã mở lại cuộc đua đến Scudetto”. Với một đội bóng chơi nặng về tinh thần như Roma, sự khích lệ đó có thể trở thành một thứ vũ khí hữu hiệu trên chặng đường còn lại. Về chuyên môn, họ đang chơi tốt hơn Inter ở Serie A. Sau hậu trường, Roma tỏ ra là một đội bóng “hiền lành” và những chiến thắng của họ không bị đặt nghi vấn nhiều như Milan.

Hình ảnh “sạch sẽ” ấy đã gắn liền với Roma trong 10 năm trở lại đây, kể từ lần gần nhất họ giành Scudetto mùa 2000-2001 với một mẫu HLV đầy cá tính và ồn ào là Fabio Capello. Bây giờ, với Claudio Ranieri trên băng ghế chỉ đạo và một hình ảnh hiền hòa của toàn đội sau hậu trường, họ cũng đang trở lại cuộc đua Scudetto. Nhưng không phải với thứ cá tính mạnh mẽ mà 10 năm về trước Capello đã thổi vào đội bóng, mà với một vẻ đẹp vẫn tỏ ra quá mong manh. “Người tốt” như Roma không hay gây hấn với báo chí và bất cần như Inter, cũng không tạo cảm giác được ưu ái như Milan, và là một hình mẫu có vẻ lý tưởng của một nhà vô địch. Thế nhưng ở Serie A, bất kỳ nhà vô địch nào cũng cần tính cách góc cạnh , và đó là điều mà Roma sẽ cần trong chặng đường còn lại của mùa giải.

Phạm An

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Tổ chức
Danh từ riêng
Danh từ
Tên người

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Các bài mới

Về đầu trang