Bằng việc bắt tay hợp tác mới, Intel sẽ bắt đầu bán vi xử lý cho các thiết bị di động của Nokia. Thương vụ hợp tác giúp hãng sản xuất điện thoại di động có thể tận dụng được hàng loạt ứng dụng chạy trên kiến trúc vi xử lý x86 của Intel để trang bị cho thiết bị cầm tay. Với động thái lần này, Nokia hi vọng có thể giành lại được vị thế của mình, vốn giảm sút hơn 40% thị phần trong 12 tháng vừa qua.
Những gì Apple đang triển khai không đơn giản chỉ là thách thức trực tiếp với Nokia. Trong khi “quả táo” dựa vào các vi xử lý ARM do Samsung thiết kế để trang bị cho dòng smartphone của mình, hãng cũng đã tuyển dụng một đội ngũ thiết kế chip hùng hậu kể từ khi mua lại PA Semi năm ngoái. Đây có thể là một thực tế đầy thách thức trước những nỗ lực của Intel trong cuộc chiến cho ra lò những thế hệ thiết bị di động mới.
Cả Nokia và Intel đang đứng trước hàng loạt đối thủ sừng sỏ và vô vàn khó khăn nếu như muốn thương vụ hợp tác này tiến triển. Intel đã lên một kế hoạch mới để sản xuất các vi xử lý có hiệu năng tiêu thụ năng lượng tốt hơn và hoạt động tốt với các thiết bị ngày càng có xu hướng nhỏ gọn. Tuy nhiên, với sự lớn mạnh của thị trường smartphone, Intel sẽ khó có thêm nhiều cơ hội để theo đúng lộ trình. Vẫn còn nhiều thử thách cho Nokia trước nỗ lực sớm đưa các vi xử lý của gã khổng lồ ngành chip vào thiết bị của mình.
Nokia cũng sẽ phải tích cực hơn nữa. Trong khi hãng điện tử Phần Lan có một nền tảng đã cài đặt hàng loạt ứng dụng, Apple, Research In Motion, và Palm cũng đang gấp rút thiết kế những hệ sinh thái phần mềm riêng để hỗ trợ riêng cho loại thiết bị của các hãng này, sớm muộn cũng sẽ biến smartphone thành những chiếc PC đời đâu.
Theo Forbes, một trong những lợi thế đáng kể dễ thấy từ lần hợp tác này là vị thế của Nokia trên thị trường game sẽ lớn mạnh hơn.
Khi các thiết bị sử dụng chip của Intel xuất hiện, sẽ không chỉ Nokia là hãng được lợi đầu tiên. Ngoài ra, nếu Intel thành công khi hợp tác cùng Nokia, có thể lịch sử sẽ lặp lại, nhưng lần này là với...Apple!