Yêu cầu “nghiêm” và “sạch”

Xem tin gốc 

QĐND - 24 tháng trước 11 lượt xem

Năm 2010, chương trình bình chọn danh hiệu “Hãng luật và Luật sư của năm” là một trong những hoạt động tiêu biểu góp phần phát triển nghề luật sư ở nước ta, được Bộ Tư pháp quan tâm chỉ đạo Báo Pháp luật Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam thực hiện. Chương trình góp phần thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về xây dựng và phát triển nghề luật sư được Thủ tướng nêu ra tại cuộc gặp gỡ Liên đoàn Luật sư Việt Nam vào cuối năm 2009. Đây cũng là giải thưởng cấp quốc gia đầu tiên, tôn vinh các hãng luật và luật sư Việt Nam.

Theo TS Đào Văn Hội, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, hiện nay, nước ta có khoảng 1.500 tổ chức hành nghề luật sư, hơn 4.000 luật sư nên sau năm đầu tổ chức, cuộc bình chọn danh hiệu "Hãng luật và Luật sư của năm" sẽ được tiến hành thường niên. Mỗi năm, Ban tổ chức sẽ lựa chọn và trao tặng các danh hiệu "Hãng luật của năm" cho 20 tổ chức hành nghề luật sư và danh hiệu "Luật sư của năm" cho 20 luật sư trong các lĩnh vực tư vấn pháp luật và tham gia tố tụng. Bên cạnh đó, Ban tổ chức sẽ trao tặng danh hiệu "Luật sư của công chúng" do bạn đọc Báo Pháp luật Việt Nam bình chọn và danh hiệu "Vụ việc của năm" cho các vụ việc tư vấn hoặc tranh tụng của luật sư gây ấn tượng, có sự đột phá trong xây dựng và áp dụng pháp luật, đem lại thành công cho luật sư và tổ chức hành nghề luật sư.Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền khẳng định: “Đây là việc làm cần thiết, có ý nghĩa thực tiễn cao nhằm vinh danh các luật sư để xây dựng đội ngũ luật sư đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và tiến trình hội nhập quốc tế”.

Tại cuộc họp mới đây để bàn nâng cao chất lượng chương trình sau một thời gian triển khai, Ban tổ chức đã nhấn mạnh yêu cầu “nghiêm” và “sạch” của cuộc bình chọn. Trong bối cảnh “loạn” giải thưởng, nhiều giải thưởng tổ chức thiếu nghiêm túc, mang tính trục lợi, cuộc bình chọn “Hãng luật và Luật sư của năm” đã “nói không” với kiểu “nộp lệ phí cao, nhận giải thưởng lớn”. Mức lệ phí chung cho các tổ chức và cá nhân tham gia cuộc bình chọn mà ban tổ chức thu chỉ 3 triệu đồng, không “tạm ứng” tiền lệ phí quảng bá thương hiệu. Các luật sư, chuyên gia trong hội đồng bình chọn không được tham gia hoặc đưa hãng luật của mình tham gia cuộc bình chọn. Các hồ sơ báo cáo tham dự phải được bảo đảm , thẩm định tính trung thực và Ban tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng với những trường hợp gian lận, sai trái (nếu có)… Để bảo đảm nâng cao chất lượng cuộc bình chọn, Ban tổ chức đã quyết định gia hạn thời gian cuộc bình chọn thêm một tháng và dự kiến, cuối tháng 4-2010 sẽ công bố và trao giải thưởng, danh hiệu cho các tổ chức, cá nhân đạt giải.

NGUYÊN MINH

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang