Xung quanh vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 24 tháng trước 98 lượt xem

Xung quanh van de hat nhan tren ban dao Trieu Tien

– Ngày 15/3, hãng thông tấn Ria Novosti trích lời Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, trong đó ông khẳng định thiện chí sẵn sàng tới CHDCND Triều Tiên nếu điều đó giúp tái khởi động các vòng đàm phán sáu bên về giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon (Ảnh: Ria Novosti)

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Ria Novosti, ông Ban nhấn mạnh: “Trên cương vị là người đứng đầu Liên hợp quốc, tôi sẽ làm bất kỳ điều gì có thể nhằm thúc đẩy việc nối lại các vòng đàm phán sáu bên – một dịp để các nước thành viên thảo luận về tiến trình giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên…Khi thời cơ đến, tôi sẵn sàng tới Bình Nhưỡng”.

Trước đó, ngày 9/2, ông B. Lynn Pascoe - Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề chính trị đã tới thủ đô Bình Nhưỡng của CHDCND Triều Tiên với mục đích nhằm “tìm mọi biện pháp có thể để hai bên hợp tác tốt hơn”. Chuyến đi kéo dài 4 ngày của ông Pascoe tới Bình Nhưỡng diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang tìm cách kêu gọi nước này quay trở lại bàn đàm phán hạt nhân.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ông Pascoe là quan chức cấp cao đầu tiên của Liên hợp quốc tới CHDCND Triều Tiên trong gần 6 năm qua. Thậm chí còn có tin rằng ông Pascoe đã mang theo một bức thư của Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tới Bình Nhưỡng.

Về phần mình, trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Ria Novosti, ông Ban nhấn mạnh: “Chuyến thăm của ông Lynn Pascoe trên cương vị là một Đặc phái viên cấp cao của Liên hợp quốc tới Bình Nhưỡng đã mang lại những kết quả đáng khích lệ. Trên thực tế, đây là cuộc đối thoại cấp cao đầu tiên giữa Liên hợp quốc và Chính phủ Bình Nhưỡng kể từ năm 2004. Tôi cho rằng các vòng đối thoại và mối quan hệ đối tác giữa Liên hợp quốc và CHDCND Triều Tiên cần được tiếp tục thắt chặt hơn nữa trong tương lai”.

Cũng theo nhận định của ông Ban thì hiện người dân CHDCND Triều Tiên đang phải đối mặt với tình cảnh khó khăn về kinh tế. Bên cạnh đó, người đứng đầu Liên hợp quốc còn nhấn mạnh rằng, tình hình nhân đạo tại CHDCND Triều Tiên đang trong tình trạng đáng lo ngại. Qua đó, ông Ban khẳng định rằng, Liên hợp quốc sẵn sàng cung cấp hàng viện trợ cũng như hợp tác với Bình Nhưỡng trong nhiều lĩnh vực khác.

Vòng đàm phán sáu bên về vấn đề giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên gồm sự tham gia của các nước Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Mỹ, Nga, Nhật Bản và Trung Quốc đã bị đình trệ kể từ tháng 4/2009 khi Bình Nhưỡng tuyên bố rút khỏi sự kiện này nhằm phản đối thái độ lên án của Liên hợp quốc trước các vụ thử hạt nhân và tên lửa gây chấn động dư luận do bán đảo này vừa thực hiện cách đó không lâu.

Gần đây, CHDCND Triều Tiên đã đề cập tới khả năng sẽ quay trở lại bàn đàm phán sáu bên với điều kiện tiên quyết rằng Bình Nhưỡng cần thực hiện các cuộc đối thoại trực tiếp với Washington nhằm hàn gắn mối quan hệ thù địch giữa hai bên.

Về phần mình, Nga cũng luôn đề cao tầm quan trọng của các vòng đàm phán sáu bên. Cuối tháng 12/2009, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã đưa ra nhận định có phần lạc quan về triển vọng các bên sẽ quay trở lại vòng đàm phán.

Theo dự kiến, ngày 17/3 tới, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon sẽ bắt đầu chuyến công du kéo dài 3 ngày tới Moscow./.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang