Đến dự và chia vui với các nhà giáo, có các đồng chí Phạm Quang Nghị, Bí thư thành ủy Hà Nội; Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND TP; Ngô Thị Thanh Hằng,Phó Chủ tịch UBND TP cùng hơn 800 đại biểu ưu tú của ngành giáo dục Thủ đô đại diện cho hơn 2300 trường và hơn 94.000 cán bộ giáo viên Hà Nội.
55 năm đã qua kể từ ngày ghi dấu mốc lịch sử đối với ngành GD&ĐT Hà Nội, ngày 15/10/1954, đúng 5 ngày sau giải phóng, các trường học đã mở cửa trở lại để đón con em nhân dân tới lớp. Cũng bắt đầu từ đây, các thế hệ thầy, cô giáo và cán bộ quản lý ngành đã phấn đấu liên tục, không mệt mỏi để xây dựng nền giáo dục mới, nền giáo dục cách mạng với những thành tựu đáng tự hào. Nổi bật là sự phát triển về quy mô, chất lượng giáo dục, đội ngũ cán bộ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị được tăng cường đầu tư, đổi mới tài chính được quan tâm, xã hội hóa giáo dục đạt được nhiều kết quả tốt…
Đến nay, Hà Nội có gần 73 nghìn giáo viên với tỷ lệ chuẩn hóa trình độ đạt 60,5 % giáo viên tiểu học, 41% giáo viên trung học cơ sở, 37,4% giáo viên mầm non, 5,8% giáo viên trung học phổ thông.... 90% số trường đã được xây dựng cao tầng và kiên cố với những trang thiết bị hiện đại để phục vụ cho dạy và học như phòng máy tính, nghe nhìn, học tiếng, thí nghiệm, thư viện, nhà thể chất, câu lạc bộ; 485 trường đã tổ chức cho học sinh học 2 buổi/ngày. 100% cơ sở giáo dục được kết nối internet, trao đổi thông tin, chỉ đạo công việc được thực hiện qua mạng, thư viện học liệu điện tử của ngành đã có hơn 10 nghìn học liệu tiêu biểu cho các ngành học, cấp học…
Nhiều phong trào đã được phát động để làm tăng sức phấn đấu của các thầy cô như "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương cho học sinh noi theo" hay những cuộc vận động "Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm", "Cô giáo, người mẹ hiền", "Xây dựng nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch"... các hoạt động thi đua trong trường học được toàn thể giáo viên hưởng ứng, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng hình ảnh người giáo viên Thủ đô mẫu mực.
Chúc mừng những thành quả ngành giáo dục đã đạt được trong những năm qua, Phó Chủ tịch Ngô Thị Thanh Hằng cũng chỉ ra những nhiệm vụ mà ngành GD&ĐT Thủ đô cần thực hiện trong thời gian tới. Đó là tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Triển khai giảng dạy bộ tài liệu về giảng dạy học sinh thanh lịch văn minh kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội và những kiến thức về Hà Nội học đến tất cả các ngành học, cấp học; Triển khai có hiệu quả ba đề án: Đề án Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non giai đoạn 2009 – 2015, đề án đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục giai đoạn 2009 – 2015 và đề án đẩy mạnh chương trình ứng dụng CNTT trong giáo dục đào tạo. Đẩy mạnh giáo dục cho mọi người, xây dựng xã hội học tập, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Cùng với đó, toàn ngành tham gia nhiệt tình và có hiệu quả vào các công trình, các chương trình, nội dung hoạt động hướng tới Đại lễ 1000 Thăng Long- Hà Nội.
Minh Hiền