Đây là con số thấp nhất kể từ khi Trung Quốc bắt đầu thực hiện việc ghi nhận tốc độ tăng trưởng theo quý từ năm 1992. Tuy nhiên, một số chuyên gia phân tích vẫn cho rằng họ đã nhìn thấy một vài dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế.
Xuất khẩu của Trung Quốc giảm 5 tháng liên tiếp tính đến tháng 3/2009, càng làm gia tăng những nỗ lực của Chính phủ trong việc kích thích nhu cầu trong nước để khôi phục tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới này.
Trong tháng 3, xuất khẩu của Trung Quốc giảm 17,1% so với một năm trước đó, xuống 90,29 tỷ USD. Xuất khẩu sang Liên minh châu Âu tháng 3 giảm 20,2%, trong khi sang Mỹ giảm 12,6%. Nhập khẩu giảm 25,1%, đem lại thặng dự thương mại chỉ ở mức 18,56 tỷ USD.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc hồi quý IV/2008 là 6,8%. Tuy nhiên, tổng lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm tới 17% trong tháng ba và kéo theo sự sụt giảm của GDP quý I/2009.
Chính phủ Trung Quốc cho biết, họ dự định đạt được mức tăng trưởng thường niên là 8% và kích thích, mở rộng nhu cầu nội địa.
Các chuyên gia phân tích Trung Quốc đã chỉ ra rằng, sự xuống dốc quá sâu của kinh tế có thể sẽ dẫn tới tình trạng thất nghiệp gia tăng và làm tăng thêm tình trạng hoang mang trong xã hội.
Cùng với việc công bố số liệu GDP, Tổng cục thống kê Trung Quốc còn cho biết rằng, nhu cầu xuất khẩu đã giảm sút rõ rệt, tác động tới thu nhập của các công ty, làm giảm sút tổng thu nhập quốc gia và tăng số lượng lao động thất nghiệp.
Theo đó, hiện tại Trung Quốc “đang phải đương đầu với áp lực của sự suy giảm kinh tế”. Trung Quốc đã liên tục đạt được mức tăng trưởng hai con số từ năm 2003 tới năm 2007 nhưng tới năm 2008, tăng trưởng của nước này đã giảm xuống chỉ còn 9%.
Các chuyên gia phân tích cho rằng sự sụt giảm tốc độ tăng trưởng trong quý I là điều đã được tính toán từ trước. Tuy nhiên, một số số liệu khác mà chính phủ Trung Quốc đưa ra như một dấu hiệu cho sự phục hồi thì hiện vẫn chỉ đang được tính toán.
Sản lượng hàng hóa sản xuất ra đã tăng lên 5,1% trong quý I, tăng 8,3% so với cùng kì tháng ba năm ngoái, cao hơn con số 3,8% trong tháng một và tháng hai.
Ông Xing Zhqiang, chuyên gia phân tích của International Capital Corporation (Bắc Kinh) cho biết: “Hầu hết các số liệu thị trường đều tốt hơn những gì chúng ta mong đợi, tuy rằng chỉ số GDP quý I xuống quá thấp so với những giai đoạn trước đó. Tất cả chúng ta đều hy vọng giai đoạn tồi tệ nhất cho nền kinh tế Trung Quốc đã trôi qua bởi làn sóng đầu tư mạnh mẽ đã bù đắp phần nào cho những ảnh hưởng tiêu cực của việc suy giảm hàng xuất khẩu.”
Mới đây, Trung Quốc đã thông qua thêm gói kích thích trị giá 4 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương với 585 tỷ USD nhằm chống đỡ lại với những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Gói kích thích này được đánh giá là sẽ giúp thúc đẩy việc cho vay vốn trong ba tháng đầu năm 2009.
Tổng cục thống kê Trung Quốc cho biết: “Nhìn chung, nền kinh tế Trung Quốc đã có một vài chuyển biến tích cực hơn mức mong đợi”. Các số liệu thu thập được cho thấy, thu nhập đầu người của người dân thành phố đã tăng 11,2% và của người dân nông thôn đã tăng 8,6% so với năm ngoái. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số chính để đánh giá mức độ lạm phát của Trung Quốc cũng đã giảm 0,6% trong quý I/2009 so với năm ngoái.