Ngày 11/3/2010 tại Hà Nội, Tổng công ty thép Việt Nam (VNSTEEL) và Tập đoàn thiết kế, chế tạo công nghệ sản xuất thép lớn trên thế giới- Danieli, Italia- đã ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của VNSTEEL tại Công ty CP thép tấm Miền Nam.
CôngThương - Đến dự và chứng kiến lễ ký kết có đại diện Bộ Công Thương, đại diện Đại sứ quán Italia tại Việt Nam, đại diện Phòng thương mại Italia tại Việt Nam và đại diện các bên ký kết biên bản ghi nhớ và cac đối tác liên quan.
Đây là sự kiện đánh dấu một bước tiến dài trong việc thực hiện dự án sau khi thỏa thuận sơ bộ về một liên doanh với 80% vốn Việt Nam và 20% vốn Italia để xây dựng một nhà máy cán thép tấm nóng đầu tiên tại Việt Nam được ký tại Rome ngày 10/12/2009 nhân chuyến viếng thăm chính thức nước Cộng hòa Italia của đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam dô Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dẫn đầu.
Liên doanh mới này, ngay trong năm nay sẽ xây dựng tại khu vực Phú Mỹ I, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu một nhà máy thép tấm cán nóng công suất 2 triệu tấn/năm với số vốn đầu tư 550 triệu USD bằng hình thức chìa khóa trao tay. Nhà máy sẽ được đầu tư, trang bị những thiết bị, công nghệ hiện đại nhất đang có hiện nay trong ngành công nghiệp sản xuất thép. Khi hoàn thành, xây dựng và đi vào hoạt động, nhà máy sẽ đáp ứng khoảng trên 20% nhu cầu thép tấm cán nóng cho thị trường Việt Nam.
Phát biểu tại lễ ký kết- Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang- cho biết, đầu tư xây dựng nhà máy thép tấm cán nóng đã được Chính phủ đưa vào Chiến lược phát triển ngành thép Việt Nam, tuy nhiên đến nay, chúng ta mới chỉ có một nhà máy công suất rất nhỏ tại Hải Phòng, do đó, có thể nói, dự án nhà máy thép tấm cán nóng tại Phú Mỹ là dự án đầu tiên trong lĩnh vực này tại Việt Nam.
Thứ trưởng cũng đánh giá cao nỗ lực của VNSTEEL và Tập đoàn Danieli trong việc nỗ lực hiện thực hóa thảo thuận cấp cao giữa hai nước Việt Nam và Italia và cho rằng, thành công của dự án này không chỉ giúp đáp ứng nhu cầu thép tấm cán nóng tại Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển kinh tế trong nước mà còn mở ra cơ hội hợp tác đầu tư hiệu quả hơn giữa Việt Nam và Italia trong không chỉ ngành công nghiệp thép và cả các lĩnh vực kinh tế khác. “Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ dự án này” -Thứ trưởng Lê Dương Quang khẳng định. Thứ trưởng lưu ý, sau lễ ký kết, các bên đối tác cần tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục để sớm khởi công xây dựng dự án quan trọng này
Hoàng Châu