Xả khói bụi độc hại, Tung Kuang bị đình chỉ lò nung

Xem tin gốc 

VnMedia - 22 tháng trước 27 lượt xem

Xa khoi bui doc hai, Tung Kuang bi dinh chi lo nung

(VnMedia) - Không chỉ bị đình chỉ 2 xưởng sản xuất có liên quan đến việc xả trộm nước thải, công ty Tung Kuang còn bị đình chỉ cả lò nung, nơi phát thải khói bụi gây ô nhiễm môi trường. Thông tin được thượng tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường CA Hải Dương cho biết hôm nay 15/5/2010.

Những người dân thôn Phúc Cầu bức xúc trước việc Tung Kuang xả khói bụi độc hại ra môi trường

Trước đó, hôm 21/4, các cơ quan liên quan như UBND tỉnh Hải Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục C36… họp bàn và đưa ra phương án sẽ đình chỉ các cơ sở sản xuất có xả nước thải ra môi trường để chờ xử lý. Đó là xưởng xi mạ và xưởng sơn tĩnh điện của Tung Kuang.

Tuy nhiên, sau một số ngày ngừng sản xuất, ngày 5/5 vừa qua, Tung Kuang lại tiếp tục tiến hành đốt lò nung. Điều này đã gây bất bình trong nhân dân thôn Phúc Cầu và khoảng 60 người dân đã kéo ra phản đối. Theo người dân ở đây, Tung Kuang không chỉ gây ô nhiễm môi trường qua hành động xả trộm nước thải độc hại mà còn khiến họ khốn đốn vì ô nhiễm khói bụi từ lò nung.

Tuy việc xả thải khói bụi gây ô nhiễm không khí của Tung Kuang chưa được các cơ quan chức năng xem xét, nhưng trước sự phản đối của người dân, cơ quan chức năng đã quyết định đình chỉ cả 3 xưởng sản xuất của Tung Kuang là xưởng xi mạ, xưởng sơn tĩnh điện và lò nung. Hiện chỉ duy nhất một bộ phận xuất sản phẩm là không bị niêm phong vì không liên quan đến việc gây ô nhiễm môi trường.

Theo nguồn tin riêng của VnMedia, khoảng giữa tuần tới, các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục họp bàn để đi đến quyết định về phương án xử lý Tung Kuang.

Một vấn đề mà dư luận và đặc biệt là người dân sống bên cạnh công ty Tung Kuang hết sức quan tâm là phương án đền bù thiệt hại cho người dân. Tuy nhiên, theo một cán bộ cảnh sát môi trường tỉnh Hải Dương thì đây là một việc rất phức tạp do khó tính toán cụ thể đối với từng người dân về mức độ thiệt hại. Hơn nữa, không chỉ có người dân thôn Phúc Cầu (xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) mà cả những người dân sống bên kia dòng sông Ghẽ (đối diện với thôn Phúc Cầu) cũng bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm nguồn nước.

Tuệ Khanh (tin, ảnh)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang