ND - Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tính đến ngày 1-7, đã có 77.201 trường hợp nhiễm cúm A (H1N1) tại hơn 110 nước và vùng lãnh thổ với 332 người chết.
Ngày 2-7, Man-ta trở thành quốc gia cuối cùng trong số 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) thông báo có ca nhiễm vi-rút cúm A (H1N1). Cùng ngày, Bộ Y tế Anh cảnh báo, đến cuối tháng 8, nước này có thể có hơn 100 nghìn ca nhiễm cúm A (H1N1) mỗi ngày nếu tỷ lệ lây nhiễm hiện nay không thay đổi. Ngày 2-7, Bộ Y tế U-gan-đa thông báo nước này đã xác nhận trường hợp đầu tiên bị nhiễm vi-rút cúm A (H1N1). Theo các chuyên gia y tế đang tham dự Hội nghị cấp cao bàn về chiến lược toàn cầu phòng, chống cúm A (H1N1) tại Can-cun (Mê-hi-cô), mặc dù những người nhiễm vi-rút cúm A (H1N1) thông thường có những triệu chứng tương đối nhẹ và sẽ tự khỏi sau khoảng từ năm đến bảy ngày mà không cần dùng thuốc, song cần đề cao cảnh giác đối với một số trường hợp có biểu hiện bệnh nặng. Phụ nữ mang thai và những người đang có vấn đề về sức khỏe là các đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất và cần phải được quan tâm đặc biệt nếu bị nhiễm cúm A (H1N1). WHO cảnh báo chủng vi-rút gây chết người này có thể biến thể rất nhanh và cần được giám sát chặt chẽ, đề phòng nguy cơ biến thể sang dạng mới dễ lây lan hơn. Ngày 2-7, Bộ Y tế Nhật Bản xác nhận trường hợp biến thể đầu tiên của vi-rút cúm A (H1N1) kháng thuốc chống cúm Tamiflu, tuy nhiên, các vi-rút biến thể này dường như không lây lan và trước mắt chưa có nguy cơ đe dọa sức khỏe cộng đồng.