Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 1/7 cho biết đang xem xét nhằm định hình về mặt toán học tình trạng lây lan của virus cúm A/H1N1.
Việc xem xét này trong nỗ lực nhằm tìm hiểu rõ hơn cách thức sự bùng phát này phát triển từ vài trường hợp lây nhiễm trở thành một đại dịch toàn cầu chỉ trong chưa đầy hai tháng.
Nhằm mục tiêu này, WHO đã triệu tập 20 chuyên gia độc lập tham gia một cuộc họp kéo dài ba ngày tại Geneva, trong đó các chuyên gia sẽ cùng làm việc để mô tả và dự báo cách thức hoạt động và tác động của đại dịch cúm A/H1N1 và biểu thị các kết quả có thể của những nỗ lực can thiệp đã đề xuất.
Theo người phát ngôn của WHO, Aphaluck Bhatiasevi, các chuyên gia sẽ không chỉ xem xét số trường hợp nhiễm bệnh, mà cả số trường hợp nhiễm bệnh nặng và những biện pháp đã giúp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Điều này sẽ giúp WHO khuyến cáo các nước những biện pháp hữu hiệu đối phó với dịch bệnh, cung cấp thuốc chống virus và vaccine phòng dịch.
Cuộc họp trên diễn trong bối cảnh giới chức WHO thừa nhận rằng số trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 trên thực tế có thể lớn hơn nhiều tổng số trường hợp nhiễm cúm được tổ chức này chính thức xác nhận.
Trong nỗ lực tăng cường các biện pháp đối phó với đại dịch cúm A/H1N1, ngày 2/7, tại thủ đô Mexico City của Mexico, các nhà hoạch định chính sách của hơn 50 nước nhóm họp để thảo luận cách thức ứng phó với dịch cúm A/H1N1, khi số ca nhiễm cúm mới ở Nam Mỹ tiếp tục tăng nhanh. Cuộc họp này dự kiến sẽ tập trung giải tỏa những lo ngại về việc liệu các nước kém phát triển có thể tiếp cận được với các loại vaccine có hiệu quả để phòng đại dịch chết người này hay không?
Trước tình hình dịch cúm A/H1N1 trên thế giới Bộ Y tế khuyến cáo, trong đầu tháng 7/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng; để đảm bảo sức khỏe cho các thí sinh tham dự kỳ thi, Bộ Y tế khuyến cáo các thí sinh thực hiện tốt các nội dung sau:
Thực hiện vệ sinh cá nhân (rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc miệng bằng nước sát khuẩn, che miệng khi ho, hắt hơi); tăng cường thể lực bằng cách ăn uống, ngủ điều độ.
Thực hiện ăn chín, uống chín, không ăn các thực phẩm dễ bị nhiễm khuẩn, đặc biệt là rau sống, hải sản sống, tiết canh, thức ăn ôi thiu...
Khi có biểu hiện nghi cúm như sốt, ho, đau họng, hoặc tiêu chảy cấp thì phải báo ngay cho Hội đồng thi để được tư vấn và cứu chữa kịp thời.
Hiện nay, tình hình dịch cúm A(H1N1) tiếp tục diễn biến phức tạp, để chủ động phòng chống không để dịch lây lan trong cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dân và các hành khách nhập cảnh thực hiện tốt các nội dung sau:
Những người đến Việt Nam trong các chuyến bay trên và những người về nước từ vùng đang có dịch phải tự chủ động cách ly, hạn chế tối đa các tiếp xúc với người xung quanh, thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân. Khi có các biểu hiện của bệnh như sốt, ho, đau họng thì đi khám ngay và gọi điện báo cho những người thân mà mình mới tiếp xúc để họ chủ động thực hiện các biện pháp phòng và khám để phát hiện bệnh. Không vận chuyển người bệnh hoặc nghi bị bệnh đến bệnh viện bằng phương tiện vận tải công cộng, đặc biệt là máy bay vì dễ làm lây lan bệnh ra cộng đồng.
Trong thời gian dịch cúm A(H1N1) đang diễn biến phức tạp như hiện nay, mọi người dân nên hạn chế các chuyến đi và đến từ vùng đang có dịch lây lan trong cộng đồng nếu không quá cần thiết.
Mọi người dân tự bảo vệ bản thân và cộng đồng bằng cách thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch như: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, vệ sinh môi trường, thông thoáng nơi ở, nơi làm việc, lau chùi bề mặt, đồ dùng, vật dụng sinh hoạt bằng các hóa chất sát khuẩn thông thường, che miệng khi bị ho, không khạc nhổ bừa bãi.
Khi có biểu hiện nghi ngờ cúm A(H1N1) hãy thông báo theo đường dây nóng của Sở Y tế trên địabàn, các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, đồng thời thông báo cho Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng và Môi trường) theo số điện thoại đường dây nóng: 0989671115, Fax: 04.37366241, Email: baocaodich@gmail.com).
Bộ Y tế đã và đang phối hợp chặt chẽ với tất cả các địa phương, bộ/ban ngành liên quan, các nước và các tổ chức quốc tế để theo dõi sát tình hình, triển khai các biện pháp khống chế dịch, giảm thiểu sự lây lan và tác hại của đại dịch tại Việt Nam./.