Vững vàng an ninh tuyến núi

Xem tin gốc 

CAND - 25 tháng trước 19 lượt xem

Vung vang an ninh tuyen nui

Có địa bàn rộng và giáp ranh với 2 tỉnh Bình Định, Kon Tum, việc phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự là điều khó tránh khỏi, nhưng những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã chủ động bám sát cơ sở, đấu tranh với các loại tội phạm, tiếp tục giữ vững an chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh tuyến núi.

Do địa hình rất phức tạp, có đến 19 xã, 1 thị trấn và tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng trong năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, Ba Tơ hôm nay đang phát triển và khởi sắc từng ngày. Mỗi con đường, mỗi ngôi nhà đều được mang tên những vị anh hùng dân tộc. Trong cuộc sống bình yên và hạnh phúc đó, Công an Ba Tơ luôn là lực lượng nòng cốt, đã thầm lặng xác lập hàng chục chuyên án hiềm nghi, đấu tranh, lật tẩy các âm mưu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, lực lượng đã triệt phá nhanh hàng loạt vụ vận chuyển gỗ lậu, đánh bạc và trộm cắp tài sản quy mô lớn, bắt và xử lý hàng trăm đối tượng. Điển hình như rạng sáng 8/12/2009, hiệu vàng Kim Thành của ông Trần Anh Tuấn (51 tuổi), ở xã Ba Động, Ba Tơ bị kẻ gian đột nhập vào lấy trộm gần 200 chỉ vàng.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ. Mặc dù đối tượng trộm rất chuyên nghiệp, không để lại dấu vết tại hiện trường, nhưng với sự sắc sảo trong công tác trinh sát, sàng lọc đối tượng, chỉ sau đó 1 tuần, lực lượng đã làm rõ và bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm Nguyễn Quốc Tính, Huỳnh Chí Liên, Lê Văn Ngọc và Nguyễn Thị Hồng, thu giữ lại toàn bộ số vàng trao trả lại cho nhân dân. Vụ án đã được đông đảo nhân dân gửi thư khen ngợi.

Lực lượng An ninh và Cảnh sát nghiên cứu sơ đồ kế hoạch bảo vệ nơi diễn ra lễ kỷ niệm 65 năm khởi nghĩa Ba Tơ.

Ở địa bàn miền núi nên công tác bảo đảm an ninh tuyến núi vẫn là nhiệm vụ xuyên suốt và được đặt lên hàng đầu đối với đơn vị. Chính vì vậy, năm qua đơn vị đã chủ động bám dân, nắm sát tình hình, kịp thời giải quyết 14 vụ việc liên quan đến ANTT nảy sinh tại cơ sở.

Qua đó, các đội nghiệp vụ cũng lồng ghép tổ chức 40 buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở tận các thôn, xóm. Củng cố 352 tổ ANND, 189 tổ hòa giải, 20 đội thanh niên xung kích, 30 ban bảo vệ chuyên trách…

Thực hiện phương châm cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và cùng nói tiếng đồng bào với nhân dân, thông qua đó, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm 7 vụ nghi kỵ cầm đồ thuốc độc, đặc biệt là 2 vụ có tính chất nguy hiểm đòi giết lẫn nhau tại xã Ba Bích và thị trấn Ba Tơ.

Đặc biệt, cho đến thời điểm này, lãnh đạo Công an huyện đã chủ động lên kế hoạch khảo sát và bố trí lực lượng an ninh, Cảnh sát giao thông và Cảnh sát bảo vệ ra quân đảm bảo an toàn lễ kỷ niệm 65 năm khởi nghĩa Ba Tơ (11-3-1945 - 11-3-2010), sẵn sàng ứng phó khi xảy ra điểm nóng phức tạp. Đồng thời đơn vị cũng chủ động phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, như Phòng Cảnh sát PCCC, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát bảo vệ và lực lượng bảo vệ an ninh chính trị nội bộ để tham gia bảo vệ lễ.

Trung tá Võ Văn Dương - Trưởng Công an huyện Ba Tơ cho biết: Để tiếp tục đảm bảo ANTT, an ninh tuyến núi, chúng tôi tiếp tục lập kế hoạch bảo vệ các sự kiện trọng đại diễn ra tại địa phương trong năm 2010, đặc biệt là chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp. Chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo 138 và thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm.

Tăng cường công tác hướng về cơ sở, 3 cùng với nhân dân, gắn bó chặt chẽ với nhân dân; cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn; luôn lấy dân làm gốc cũng chính là điều kiện tốt để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tích lũy kinh nghiệm, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang