CôngThương - Chị Nga cũng là một điển hình của cán bộ công đoàn vừa giỏi chuyên môn vừa đảm đương tốt nhiệm vụ được kiêm nhiệm.
Giành giải nhất với chủ đề “Công đoàn tham gia tuyên truyền công nhân viên chức lao động hướng ứng phong trào Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”- bài thuyết trình của chị Nga đã thực sự gây ấn tượng tại cuộc thi vì những việc làm thiết thực của tổ chức công đoàn trong việc vận động người Việt dùng hàng Việt. Để triển khai chương trình, Ban chấp hành Công đoàn công ty đã giải thích cụ thể cho người lao động hiểu được lợi ích từ việc sử dụng hàng Việt Nam. Với những phân tích xác đáng như hàng Việt do sản xuất trong nước có ưu điểm như nhân công rẻ hơn, chi phí vận chuyển, chi phí thuê mướn mặt bằng thấp… nên hàng sản xuất trong nước sẽ rẻ hơn hàng có cùng chất lượng ngoại nhập. Từ đó, hướng cho người lao động ý thức được rằng sử dụng hàng Việt Nam vừa tiết kiệm cho gia đình, vừa giúp cho doanh nghiệp sản xuất trong nước phát triển. Đó cũng chính là làm giàu cho đất nước và theo một nghĩ lớn hơn, đó chính là yêu nước.
Chị Lê Thị Thúy Nga - Trưởng ban Nữ công khối kỹ thuật của
Công ty cổ phần supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao. Cách làm này của chị đã thu được phản hồi rất tích cực từ phía người lao động. Chị kể lại: có người còn đùa vui: “Tết năm nay gia đình tôi tiết kiệm được khoản chi phí không nhỏ nhờ có công đoàn tuyên truyền dùng hàng Việt đấy”. Chị chia sẻ kinh nghiệm: việc tổ chức lồng ghép chương trình vận động vào các hoạt động của công đoàn là một mô hình rất hiệu quả, có thể từ mô hình này nghiên cứu và hoàn thiện hơn để nhân rộng cho các đơn vị khác cùng tham khảo và thực hiện.
Tiếp xúc với chị, ít ai nghĩ người phụ nữ mảnh mai này lại là cán bộ kỹ thuật phòng an toàn và môi trường trong một nhà máy chuyên sản xuất các loại hóa chất. Bởi ấn tượng về chị Nga là một người rất dịu dàng, điềm đạm. Bằng giọng nói nhẹ nhàng, chị khiêm tốn khi kể về những thành tích của mình. Trong cuộc thi kể chuyện về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chị đã vinh dự đạt Giải Nhất toàn tỉnh Phú Thọ và tiếp tục đạt giải Khuyến khích toàn quốc với câu chuyện “Không phải là siêu nhân”. Với vẻ xúc động, chị kể lại, cách đây nhiều năm, vô tình trong một lần sang công đoàn công ty làm việc những ngày đầu, chị đọc được câu chuyện này trong một cuốn sách trên giá sách tại văn phòng. Trong câu chuyện đó, Bác Hồ của chúng ta là một con người vĩ đại, siêu việt, nhưng cũng giản dị, gần gũi, thân thuộc với tất cả mọi người. Không có gì thuộc về con người lại không vang vọng sâu xa trong tâm hồn của Bác. Và chị đã khóc. Chính cảm giác xúc động này đã theo chị trong suốt những cuộc thi và giúp chị giành được giải cao. Nhưng với chị, quan trọng không phải là giải thưởng, mà sau mỗi câu chuyện về Người, chị và những người xung quanh học tập được gì trong đó.
Giải Nhất Hội thi cán bộ công đoàn giỏi, nhưng công việc chính của chị vẫn là làm tại khối kỹ thuật. Người con gái mảnh mai, dịu dàng này còn là chủ nhân của rất nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đua vào sử dụng đem lại giá trị làm lợi cao. Năm 2009, chị Nga đã có sáng kiến thu hồi khí lọc bụi của dây chuyền sản xuất NPK Hải Dương. Sáng kiến này giúp cải thiện rất đáng kể điều kiện lao động cho công nhân, còn giúp môi trường làm việc được trong lành hơn. Tiếp đó là sáng kiến cải tiến quy trình kiểm nghiệm chất lượng bao bì để đóng gói sản phẩm. Trước kia, chất lượng bao bì chưa được kiểm soát chặt chẽ gây nên hiện tượng một số bao chưa đủ tiêu chuẩn. Sau khi có khâu kiểm tra này, bao bì được kiểm soát đạt chất lượng tốt, không bị bục rách. Sáng kiến này cũng giúp tiết kiệm chi phí và thời gian đóng bao, thêm khẳng định uy tín với khách hàng.
Về công tác tại khối kỹ thuật của công ty từ năm 1993, những thành tích mà chị Nga đạt được trong 17 năm cũng thật đáng nể: năm 2009 chị vinh dự được tham dự điển hình thanh niên tiên tiến toàn quốc. Trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chị là một trong 17 cá nhân xuất sắc của công ty được tỉnh Phú Thọ tặng bằng khen; nhiều năm liền đạt bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh về công tác “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”.
Mỗi ngày, chị vẫn dành trọn vẹn 8 tiếng cho công tác chuyên môn, lại đảm nhiệm chuyên môn là cán bộ kỹ thuật phòng an toàn và môi trường của khối kỹ thuật nên công việc khá nặng nhọc. Khi được hỏi làm thế nào để một người nữ mảnh mai như chị có thể đảm đương được hết cả hai, chị chỉ cười hiền, nói đó là nhờ sự giúp sức của ông xã. Nếu không có sự ủng hộ, giúp đỡ động viên từ ông xã thì chị không thể nào hoàn thành tốt công việc. Chị cũng chia sẻ thêm, làm công đoàn cũng giúp chị có thêm niềm đam mê vào cuộc sống. Công tác đoàn thể bổ trợ cho công tác chuyên môn, làm cân bằng lại, giúp chị có thêm sinh lực và niềm đam mê, sáng tạo trong công tác chuyên môn
Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ nhất, chị Nga tiết lộ một dự định mới đó là phấn đấu xây dựng chương trình ISO áp dụng cho sản phẩm. Chị chia sẻ, mỗi lần ra mắt một loại sản phẩm mới, bộ phận kỹ thuật đều phải thuê đơn vị tư vấn để làm ISO. Nhưng lần này, chị đang nghiên cứu sẽ tự xây dựng hệ thống tài liệu ISO cho sản phẩm, tiến tới tự chủ được khâu này mà không cần tư vấn. Đây là một kế hoạch táo bạo mà chị Nga và các đồng nghiệp khối kỹ thuật của công ty đang nỗ lực phấn đấu để hoàn thành.
Nguyễn Duyên