Vụ 'Xe chở Giám đốc Sở KH-ĐT Khánh Hòa gây tai nạn': Bao giờ sáng tỏ?

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 24 tháng trước 164 lượt xem

Vu 'Xe cho Giam doc So KH-DT Khanh Hoa gay tai nan': Bao gio sang to?

Hơn 4 tháng, kể từ ngày xe chở ông Võ Tấn Thái, Giám đốc Sở KH-ĐT Khánh Hòa gây tai nạn chết người ở huyện Ninh Hòa, vụ việc vẫn chưa được làm rõ.

Điều này càng làm cho dư luận địa phương thắc mắc, hoài nghi, đặt dấu hỏi về việc ông Thái có phải là người cầm lái khi xe gây tai nạn hay không? Đáng nói hơn, chiếc xe chở ông Thái là của một doanh nghiệp có dự án đầu tư tại thành phố Nha Trang. Dự án này hiện có nhiều ý kiến khác nhau về tính pháp lý của nó. Liệu có mối quan hệ gì giữa việc triển khai dự án với việc cho mượn xe là điều dư luận mong muốn tỉnh Khánh Hòa làm rõ.

Bí mật người lái xe

Theo hồ sơ, khoảng 18h ngày 9/1/2009, xe Toyota Camry 4 chỗ BKS 29S - 4788 chạy từ thành phố Nha Trang về thị trấn Ninh Hòa, đến địa phận thôn Tân Ngọc (xã Ninh Ích, huyện Ninh Hòa) đã tông vào bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa, 47 tuổi, trú thôn Tân Thành, xã Ninh Ích, Ninh Hòa, đang đi bộ. Nạn nhân được đưa vào BV Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu, nhưng bà Ngọc tử vong lúc 1h30 ngày hôm sau. Chiều 10/11, trả lời báo chí qua điện thoại, ông Võ Tấn Thái, GĐ Sở KH-ĐT tỉnh Khánh Hòa, thừa nhận khi xảy ra tai nạn, ông có đi trên xe và cho biết người điều khiển xe vào thời điểm gây tai nại là bạn của ông, tên Hồng - làm nghề sửa xe.

Sau tai nạn, Công an huyện Ninh Hòa đến hiện trường, đem chiếc ô tô về trụ sở Công an huyện để điều tra. Tuy nhiên, công an huyện không cung cấp danh tính người lái xe cho báo chí. Cho đến thời điểm này, ai là người cầm lái khi xe gây tai nạn vẫn là điều bí ẩn, dù ai cũng biết, để giải đáp thắc mắc trên không phải là điều quá khó.

Đầu tháng 3, ông Võ Lâm Phi - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - yêu cầu ông Thái giải trình về vụ chiếc xe. Theo ông Thái giải trình, ông mượn xe này của một người bạn tên là Việt, nhưng không nói mượn xe khi nào. Và đến nay, UBND tỉnh cũng chưa có kết luận về việc này.

Ngày 15/3, Viện KSND huyện Ninh Hòa gửi công văn đến Công an huyện Ninh Hòa và Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu cơ quan điều tra Công an huyện khẩn trương làm rõ và xử lý nghiêm minh vụ này. Theo Viện KSND huyện, vụ việc trên đã diễn ra hơn 4 tháng, quá thời gian quy định, nên việc có xử lý hay không phải có quyết định dứt khoát, như Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) đã quy định.

Theo Luật sư Nguyễn Hồng Hà, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa, “BLTTHS quy định, trong vòng 20 ngày (trường hợp phức tạp không quá 2 tháng) kể từ khi có tin báo về dấu hiệu tội phạm, Cơ quan điều tra phải xác minh nguồn tin và ra quyết định khởi tố hoặc quyết định không khởi tố hình sự”.

Xe “mượn” của ai?

Theo thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe Toyota Camry BKS 29S - 4788 do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị (HUD) đứng tên chủ phương tiện. Có nguồn tin cho hay, ông Thái dùng xe này như là xe riêng từ hơn 1 năm nay. Điều trùng hợp là HUD vừa được Sở KH-ĐT tỉnh Khánh Hòa tham mưu cho UBND tỉnh giao Dự án Khu đô thị mới Phước Long, ở phường Phước Long, thành phố Nha Trang và một số dự án khác trên địa bàn.

Theo Điều 40, Luật Phòng, chống tham nhũng: công chức không được nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của. Việc ông Thái sử dụng xe của HUD có vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng không? Điều này, cơ quan chức năng cần làm rõ.

Trở lại việc chiếc xe gây tai nạn, dù vụ việc chưa được làm rõ nhưng Công an huyện đã giao xe (tang vật) lại cho HUD, chỉ giữ lại giấy tờ xe. Trước khi giao xe, Cơ quan điều tra không lấy dấu vân tay trên vô lăng, cần số… để làm căn cứ giám định tư pháp trong việc giải quyết vụ án.

Dư luận tỉnh Khánh Hòa rất quan tâm đến vụ việc này, cần kết luận rõ ràng của cơ quan chức năng.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang