Ra đời từ những năm 60 của thế kỷ trước, nhượng quyền kinh doanh đã phát triển rất nhanh. Theo Hiệp hội nhượng quyền kinh doanh quốc tế, doanh số nhượng quyền kinh doanh trên toàn cầu hiệt đạt hơn 1.000 tỉ USD/năm. Tại Mỹ hoạt động này chiếm đến 40% tổng mức bán lẻ, với hơn 550 ngàn cửa hàng. Còn ở Việt Nam, nhượng quyền kinh doanh vẫn còn khá mới mẻ, được xem là manh nha xuất hiện vào thập niên 90, khi mà hệ thống các quán cà phê Trung Nguyên đồng loạt xuất hiện trên khắp mọi miền đất nước. Cũng như các nước khác, hình thức này cũng đã phát huy hiệu quả của nó trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt Nam. Đến nay theo Hiệp hội nhượng quyền quốc tế, Việt Nam có trên 70 hệ thống kinh doanh nhượng quyền và ngày càng phát triểm. Thực tế, đến thời điểm hiện nay, tại Việt Nam đã có khoảng 100 thương hiệu quốc tế hoạt động thông qua phương thức nhượng quyền, phần lớn tập trung vào lĩnh vực ẩm thực.
Để thị trường nhượng quyền kinh doanh Việt Nam ngày càng phát triển, sắp tới đây Công ty Tổ chức triển lãm VCCI và Công ty Astreem của Singapore tổ chức Hội thảo Kinh doanh nhượng quyền cho đoàn doanh nghiệp của Singapore gặp gỡ các đối tác Việt Nam. Cuộc hội thảo sẽ tạo điều kiện để các nhà nhượng quyền thương mại Singapore giới thiệu về thương hiệu, quảng cáo các mặt hàng dịch vụ, cũng như thu hút các nhà nhận quyền thương mại có triển vọng vào cuộc đàm phán.
Bà Hsien Naidu, Giám đốc Công ty Astreem của Singapore, cho biết: công ty sẽ đưa đoàn doanh nghiệp gồm 10 công ty nhượng quyền từ đảo quốc sư tử biển này đến Việt Nam để tìm cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp trong nước. Những công ty này đang rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh đồ ăn, thức uống như Pasta Mania, Polar Puffs, 3-Monkeys Café, Worldwide Wings; hay lĩnh vực đời sống như Kooshi, Animaland và TTQMassage... Các công ty này đánh giá cao về tiềm năng nhượng quyền kinh doanh của Việt Nam. Bà Naidu nói:
(Việt Nam đang phát triển mạnh với thị trường lao động trẻ chiếm đa số được xem là những yếu tố cơ bản và thuận lợi để các doanh nghiệp Singapore vào nhượng quyền kinh doanh).
Theo Giáo sư Chandroo, Phó chủ tịch Hội nhượng quyền thương mại và đăng ký giấy phép Singapore, những doanh nghiệp sắp đến Việt Nam phần lớn là những doanh nghiệp đã nhượng quyền kinh doanh thành công ở chính quốc đảo sư tử cũng như một số quốc gia và lãnh thổ khác trên thế giới. Giáo sư dự đoán thị trường nhượng quyền thương mại Việt Nam sẽ có mức tăng trưởng 20-30% mỗi năm.
Rõ ràng, hình thức nhượng quyền thương mại sẽ là một lựa chọn cho cả nhà nhượng quyền và nhà nhận quyền và hình thức kinh doanh này sẽ phát triển mạnh tại Việt Nam trong những năm tới với mức tăng trưởng dự kiến trên 30%, doanh số hàng năm có thể lên tới 30 triệu USD. Bà Bùi Thị Ngọc Anh-Giám đốc Công ty Tổ chức triển lãm VCCI, cho biết thêm:
Theo nhiều chuyên gia ngành dự báo, thị trường sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong một vài năm tới do sự mở rộng mạng lưới kinh doanh của các hệ thống nhượng quyền kinh doanh, sự xâm nhập mạnh mẽ và nhiều lĩnh vực đa dạng hơn chưa được khai thác từ các công ty nước ngoài sau khi Việt Nam dần mở cửa cho thị trường quốc tê với việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới cho phép thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, hứa hẹn sẽ hấp dẫn và mạnh mẽ hơn cho hoạt động nhượng quyền kinh doanh trong vài năm tới đây tại Việt Nam.
Phan Khanh