khoa học
Việt Nam có bờ biển dài với hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ nên có thể nói nguồn năng lượng từ sóng biển rất lớn. Ảnh: Kan D
Dự án điều tra cơ bản đánh giá nguồn năng lượng biển sẽ bao gồm nghiên cứu năng lượng thủy triều, năng lượng gió, năng lượng chênh lệch nhiệt, năng lượng dòng chảy và năng lượng sóng. Trong điều kiện của biển Việt Nam thì năng lượng sóng được nhận định có tiềm năng nhất.
Theo PGS.TSKH Nguyễn Tác An, nguyên viện trưởng viện Hải dương học, chủ tịch ủy ban Hải dương học liên chính phủ (IOC), Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển năng lượng từ sóng biển. Theo tính toán, nếu sóng có độ cao 1m, ở độ dài khoảng 1,8km bờ biển, thì có thể tạo ra một nguồn năng lượng bằng 35.000 mã lực; khi sóng cao 3m thì có thể tạo ra áp lực khoảng 29 tấn/m2 mặt biển. “Hiện nay một số nước trên thế giới sử dụng rất nhiều các công nghệ khác nhau để chuyển năng lượng sóng thành điện như thiết bị phao sóng, thiết bị dao động sóng, thiết bị thủy lực sóng, thiết bị chuyển hóa năng lượng sóng, v.v. để dùng cho sóng ven bờ hoặc sóng ngoài khơi. Các thiết bị này nổi trên mặt nước và được một cái neo ở đáy biển giữ chặt. Khi dao động sóng đập vào các cánh quạt sẽ làm quay turbin, tạo ra điện năng”, ông An nói. Cũng theo ông An, so với thủy điện, điện sóng không phá hoại môi trường, không làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái, cảnh quan. So với điện hạt nhân, điện sóng có mức đầu tư ít hơn, tính an toàn cao hơn, không cần một bộ máy điều hành lớn và phức tạp.
Hệ thống thu năng lượng từ sóng biển tại một eo biển. Ảnh: Cyberpresse
Việt Nam có bờ biển dài với hàng ngàn đảo lớn nhỏ nên có thể nói nguồn năng lượng từ sóng biển rất lớn, đặc biệt ở miền Trung và các hải đảo. Các chuyên gia đã tính toán, với điều kiện sóng, gió, địa lý như ở Việt Nam thì năng lượng tạo ra từ sóng biển được xếp vào loại lớn trên thế giới. Trước mắt ở các đảo Trường Sa (Khánh Hòa), Phú Quý (Bình Thuận), Cù Lao Chàm (Quảng Nam), Cồn Cỏ (Quảng Trị), Hòn Mê (Thanh Hóa)... sẽ nghiên cứu để có thể nhập khẩu các thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng thành điện năng cỡ nhỏ để dùng cho nhu cầu trên đảo. Các giàn khoan trên biển cũng có thể sử dụng thiết bị trên để phát điện thay cho máy nổ. Nếu có hiệu quả sẽ tiến hành triển khai trên diện rộng.
Thanh Trúc
Nhiều nước đã có điện từ sóng biển
Từ năm 1973, cơ quan Năng lượng quốc tế IEA đã tiến hành nghiên cứu để khai thác năng lượng từ sóng biển tại một số nước tiên tiến như Mỹ, Bồ Đào Nha, Pháp... Đến năm 2003, Bồ Đào Nha là nước đầu tiên trên thế giới có tổ hợp phát điện từ sóng biển, với công suất khoảng 30MW, giá thành tương đương với điện gió. Những vùng biển được đánh giá có nhiều tiềm năng tạo điện từ sóng là bờ biển phía tây Scotland, phía bắc Canada, phía nam châu Phi, Úc, và các bờ biển phía đông bắc, tây bắc của Mỹ. Hiện nay, trên thế giới cũng đã hình thành nhiều khu vực khai thác điện từ sóng biển:
Anh: một vùng khai thác lớn nằm ngoài bờ biển phía bắc của Cornwall, được triển khai từ năm 2007 với dự tính ban đầu tạo 20MW, sau đó mục tiêu tăng lên 40MW.
Scotland: nhà máy điện sóng biển tại nước này khởi động từ tháng 2.2007, với khả năng tạo 3MW do Scottish Executive điều hành với chi phí trên 4 triệu bảng.
Úc: cũng bắt đầu khai thác nhà máy sóng điện tại CETO, ngoài khơi bang Tây Úc. Carnegie Corporations cũng đang xin chính phủ chấp thuận cho triển khai ba dự án khác tại bang Victoria, Nam Úc, và Tây Úc.
Thụy Điển: tháng 11.2009 nước này đã phê chuẩn kế hoạch xây dựng nhà máy điện từ sóng biển ở phía tây bắc Smögen do công ty Seabased Industry triển khai.
Đức: năm 2006, công ty Energie Baden-Württemberg Ag của Đức hợp tác với công ty Voith Siemens Hydro Power Generation GmbH & Co triển khai nghiên cứu xây dựng nhà máy điện từ sóng tại Biển Bắc.
Mỹ: tuy chưa có những khu vực khai thác chính nhưng hiện chính phủ đã chi hơn 200 triệu USD cho một số công ty đầu tư nghiên cứu nguồn năng lượng từ sóng biển có khả năng sản sinh 252 triệu MW/giờ mỗi năm, từ năm 2008 – 2012.
K.D (tổng hợp)