- Ngày 14/7/2009, Việt Nam đã ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1), các trường hợp này đều ở khu vực phía Nam. Như vậy, tính đến 17h00 ngày 14/7/2009, Việt Nam đã ghi nhận 309 trường hợp dương tính, không có tử vong.
Như vậy, tính đến TronTrong đó, số bệnh nhân đã ra viện là 258; 51 trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có biến chứng nặng.
Ngay từ những ngày đầu khi WHO công bố đại dịch cúm A(H1N1), Bộ Y tế đã thành lập Hội đồng chuyên môn, khẩn trương xây dựng hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm cúm A (H1N1), hoàn thiện Kế hoạch phòng chống đại dịch, tăng cường giám sát và kiểm dịch y tế, tích cực truyền thông về dự phòng cúm A (H1N1) trên các phương tiện thông tin đại chúng. Công tác cách ly điều trị đã đạt kết quả tốt, đến nay chưa có trường hợp nào tử vong. Vì vậy các chuyện gia y tế vẫn nhất trí giữ nguyên phác đồ điều trị cúm A(H1N1), riêng với một số trường hợp hiệu quả chậm với Tamiflu, sẽ được dùng kéo dài ngày và tăng liều.
Về tình hình dịch trên thế giới, theo thông báo của Trung tâm dự phòng và kiểm soát dịch bệnh Châu Âu (ECDC), đến ngày 12/7/2009, toàn thế giới đã ghi nhận 114.569 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1) tại 135 quốc gia/vùng lãnh thổ, trong đó có 572 trường hợp tử vong.
Tại khu vực Đông Nam Á: Philippine đã ghi nhận 1709 trường hợp, 01 tử vong; Singapore: 1217 trường hợp; Brunei: 255 trường hợp, 01 tử vong. Bộ Y tế Thái Lan thông báo nước này đã ghi nhận 3475 ca dương tính, 18 trường hợp đã tử vong do cúm A(H1N1)./.