Vì sao xe buýt Hòa Bình lãn công?

Xem tin gốc 

Báo GTVT - 34 tháng trước 68 lượt xem

Vi sao xe buyt Hoa Binh lan cong?

Sáng ngày 27/6/2009, toàn bộ lái, phụ xe buýt của Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Vận tải Hiển Vinh (doanh nghiệp Hiển Vinh) đồng loạt tự bỏ tuyến...

Sáng ngày 27/6/2009, toàn bộ lái, phụ xe buýt của Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Vận tải Hiển Vinh (doanh nghiệp Hiển Vinh) đồng loạt tự bỏ tuyến (12 xe), ngưng hoạt động và tập trung tại sân Cung văn hóa tỉnh Hòa Bình.

Sau khi được động viên thuyết phục cho đến 18h cùng ngày, 12 chiếc xe buýt này mới rút khỏi Cung văn hóa tỉnh Hòa Bình, sự việc này đã gây mất an ninh trật tự trên địa bàn và tạo một tiền lệ xấu, khi doanh nghiệp không đồng ý với hướng giải quyết của cơ quan quản lý, đã để công nhân lãn công phản đối. Vậy nguyên nhân vì sao dẫn đến một doanh nghiệp vận tải công cộng lại hành động, gây áp lực đối với cơ quan quản lý và cấp chính quyền như vậy? Báo GTVT đã tìm hiểu nguyên nhân của sự việc.

Tháng 1 năm 2009, Sở GTVT Hòa Bình chấp thuận cho Doanh nghiệp Hiển Vinh đưa tuyến xe buýt đầu tiên của tỉnh vào khai thác từ thành phố Hòa Bình đi huyện Lạc Sơn. Việc đưa xe buýt vào hoạt động đã làm thay đổi thói quen đi lại của một bộ phận nhân dân, người dân đã thấy được sự tiện dụng, kinh tế của loại hình vận tải công cộng này. Chính vì thế Sở GTVT Hòa Bình đã tạo mọi điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, cho dù doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thiện nốt phần cắm các biển chỉ dẫn điểm dừng đỗ trên QL6. Vì lợi ích của người dân, Sở GTVT yêu cầu doanh nghiệp Hiển Vinh phải hoàn thiện các phần còn lại như nhà chờ, nhà bán vé…

Trước tình hình TTATGT trên địa bàn những tháng đầu năm tăng cao, các cơ quan chức năng đã tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát trên địa bàn để phòng ngừa TNGT.

Từ các ngày 23/6 đến 27/6 lực lượng Thanh tra giao thông của Sở GTVT đã phối hợp Cảnh sát công an tỉnh tiến hành kiểm tra và phát hiện 19 trường hợp vi phạm (có ghi hình) trong đó có 5 trường hợp xe buýt vi phạm gồm các lỗi đón trả khách sai quy định, các trường hợp còn lại là lái xe của các doanh nghiệp khai thác kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định khác.

Tuy nhiên 8h53 ngày 27/6, xe buýt mang biển số 28H - 5856 do lái xe Nghiêm Đình Hiền điều khiển đã đón trả khách không đúng nơi quy định tại ngã ba Chăm Mát, phường Thái Bình. Lực lượng Thanh tra giao thông yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ nhưng lái xe không chấp hành, đồng thời quay đầu xe chở khách về đỗ tại Cung văn hóa tỉnh. Tiếp theo 11 chiếc xe buýt còn lại của doanh nghiệp Hiển Vinh tự ý bỏ tuyến, ngưng hoạt động và tập trung tại Cung văn hóa tỉnh Hòa Bình.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, các xe buýt của doanh nghiệp Hiển Vinh khi hoạt động đã gặp phải sự cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách cố định. Với lý do trong quá trình khai thác xe buýt luôn xảy ra tình trạng tranh chấp, xô xát và lái xe vận tải khách tuyến cố định đe dọa, gây ảnh hưởng tới tâm lý, sức khỏe đội ngũ lái phụ xe của doanh nghiệp Hiển Vinh. Lý do này doanh nghiệp Hiển Vinh đưa ra để gây áp lực với các cơ quan quản lý nhà nước là không đủ cơ sở.

Việc kiểm tra xử lý các vi phạm TTATGT đường bộ đối với tất cả các đối tượng tham gia giao thông và các thành phần kinh doanh vận tải hành khách cố định và hoạt động của xe buýt trên địa bàn là việc làm thường xuyên nhằm lập lại trật tự ATGT. Việc tự ý bỏ tuyến, ngưng hoạt động của lái, phụ xe là trái quy định, gây mất an ninh trật tự và vi phạm pháp luật, ảnh hưởng xấu đến dư luận trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo doanh nghiệp Hiển Vinh buông lỏng quản lý, không dứt khoát trong việc yêu cầu lái, phụ xe giải tán khi sự việc mới xảy ra và để kéo dài đến 18h cùng ngày.

Ông Ngô Ngọc Đức, quyền Giám đốc Sở GTVT Hòa Bình cho biết, Sở đã có buổi làm việc cùng doanh nghiệp và yêu cầu doanh nghiệp Hiển Vinh nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ, báo cáo Sở về ý thức phục vụ của đội ngũ lái, phụ xe và trách nhiệm, năng lực quản lý điều hành của lãnh đạo công ty.

Yêu cầu doanh nghiệp Hiển Vinh vừa khai thác, vừa tiếp tục thực hiện việc đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng phục vụ tuyến đến hết ngày 30/9/2009, hết thời hạn trên, nếu doanh nghiệp Hiển Vinh chưa hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng của tuyến buýt này thì đề nghị UBND tỉnh cho đình chỉ hoạt động vận tải theo quy định. Các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo TTATGT và trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

Qua sự việc trên cho thấy doanh nghiệp đã phản ứng thái quá trước việc tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước. Buông lỏng quản lý dẫn đến hành động coi thường hành khách, vi phạm đạo đức kinh doanh, đặt quyền lợi của doanh nghiệp lên trên quyền lợi của cộng đồng.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang