Vì sao lính Mỹ dấn sâu vào càn quét Taliban?

Xem tin gốc 

Tiền Phong - 34 tháng trước 600 lượt xem

Vi sao linh My dan sau vao can quet Taliban?

TP - Ngày 3/7, lính thủy đánh bộ Mỹ dấn sâu hơn vào cuộc càn quét các căn cứ của Taliban ở miền nam Afghanistan, sau khi một thủy binh Mỹ đầu tiên bị thiệt mạng khi giao tranh với lực lượng du kích Hồi giáo cực đoan.

Lính thủy đánh bộ Mỹ được trực thăng vận tới Helmand để càn quét Taliban. Ảnh: AP

Phía Mỹ cho biết, ngoài một thủy binh thiệt mạng, còn có một số lính Mỹ bị thương. Tuy nhiên, phía Mỹ không cho biết số thương vong mà lính thủy đánh bộ Mỹ và quân chính phủ gây ra đối với dân thường Afghanistan và lực lượng Taliban.

Cuộc tấn công được coi là có qui mô lớn nhất này được bắt đầu từ sáng sớm 2/7, khi gần 4.000 lính thủy đánh bộ Mỹ cùng với 600 quân chính phủ Afghanistan mở đợt càn quét vào tỉnh Helmand ở biên giới phía nam giáp Pakistan.

Tư lệnh thủy quân lục chiến Mỹ, Chuẩn tướng Lary Nicholson cho biết, cuộc hành quân lần này khác với những cuộc hành quân trước đây về mặt qui mô và tốc độ.

Lính thủy đánh bộ Mỹ được máy bay trực thăng vận chuyển tới chiến trường, chủ động mở các đợt tấn công vào các căn cứ Taliban ở các quận Garmsir và Nawa, hỗ trợ quân đội chính phủ Afghanistan chiếm lại quận Khanisthin gần biên giới với Pakistan. Đây là nơi Taliban lập chính phủ ủy quyền Afghanistan.

Bước sang ngày 3/7, các đơn vị lính thủy đánh bộ Mỹ thực hiện kế hoạch chiến tranh mới của Tổng thống Mỹ Barack Obama, càn quét các lực lượng nổi dậy của Taliban, sau đó đóng trại giữ đất, vận động dân địa phương ủng hộ chính phủ Afghanistan ở Kabul.

Các quan chức quân sự Afghanistan cho biết, sau khi đẩy đuổi các lực lượng Taliban, lính thủy đánh bộ Mỹ tìm mọi cách tiếp cận dân địa phương, đặc biệt là các già làng để giải thích lý do vì sao lính Mỹ lại có mặt tại nơi này. Lính Mỹ đồn trú ngay tại những nơi họ vừa chiếm được, phối hợp với quân đội chính phủ bình ổn an ninh tại địa phương.

Lính Mỹ thuyết phục những người dân địa phương rằng, các lực lượng quân sự và an ninh của chính phủ Afghanistan được quân đội phương Tây hỗ trợ cam kết mang lại tương lai dài lâu và tốt đẹp hơn nhiều cho nhân dân Afghanistan so với lực lượng Taliban.

Trong khi quân Mỹ áp dụng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, phía Taliban không huy động tổng lực để chống lại cuộc càn quét của quân Mỹ.

Phát ngôn viên của Taliban, ông Yousuf Ahmadi, nói với hãng thông tấn Hồi giáo Afghanistan rằng, các cuộc hành quân trên vùng núi Helmand rộng lớn và hiểm trở không mang lại thắng lợi đáng kể cho quân Mỹ.

Người phát ngôn này cho biết, quân Taliban có tổ chức kháng cự nhưng thực hiện mọi hình thức chiến tranh và các chiến thuật phù hợp với tình hình.

Theo phát ngôn viên của nhánh cực đoan Taliban Haqqani, nhóm này đang giữ một lính Mỹ mà phía Mỹ từng công bố bị mất tích từ ngày 30/6, tức là trước khi mở đợt tấn công tổng lực của lính thủy đánh bộ Mỹ vào miền nam Afghanistan lần này.

Về số phận người lính bị mất tích này, nữ phát ngôn viên quân sự Mỹ, Đại úy Elizabeth Mathias nói với AFP rằng, phía Mỹ đang sử dụng mọi nguồn lực sẵn có để tìm kiếm người lính Mỹ mất tích nhằm đảm bảo cho anh ta trở về an toàn.

Cuộc hành quân của lính thủy đánh bộ Mỹ và quân đội chính phủ lần này được thực hiện trong bối cảnh Afghanistan đang chuẩn bị bầu cử tổng thống vào ngày 20/8 tới. Miền nam Afghanistan là nơi có nhiều người dân thuộc bộ lạc Pashtun sinh sống.

Tổng thống Afghanistan Hamid Kazai muốn giành được phiếu ủng hộ của những người dân Pashtun. Tuy nhiên, nếu không có cuộc càn quét qui mô lớn lần này của lính thủy đánh bộ Mỹ, chính phủ Afghanistan không thể đảm bảo được sự an toàn cho các cử tri đi bầu cử cũng như đặt được các thùng phiếu ở Helmand.

Đ.P

Theo AP, AFP

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang