Vedan tự nhận chỉ góp 65% ô nhiễm

Xem tin gốc 

SGTT - 24 tháng trước 32 lượt xem

Vedan tu nhan chi gop 65% o nhiem

Viện Môi trường và tài nguyên thuộc đại học Quốc gia TP.HCM và công ty Vedan vừa ký biên bản xác định lại mức thiệt hại do Vedan gây ra cho sông Thị Vải. Theo đó, Vedan chỉ góp 77% ô nhiễm thay vì 89% như trước.

Vedan cho rằng mình chỉ góp 65% ô nhiễm sông Thị Vải. Ảnh: Giang Sơn

Theo đại diện của Vedan, sau khi nhận được những luận cứ khoa học từ phía viện Môi trường và tài nguyên, Vedan đã chỉ ra nhiều điểm bất hợp lý về kết luận, đánh giá chi tiết về những tác động ảnh hưởng bởi chất thải của Vedan Việt Nam. Sau đó, Vedan đã dùng những số liệu thử nghiệm lại thì xác định mức ảnh hưởng của Vedan đóng góp ô nhiễm cho sông Thị Vải là 65%.

Cò kè bớt một thêm hai

Để có kết quả cuối cùng, viện Môi trường và tài nguyên, Vedan đã thống nhất phương án xác định đóng góp của Vedan đối với sông Thị Vải bằng cách lấy trung bình cộng giữa 89% + 65% chia đôi là 77%. Còn vùng ảnh hưởng của Vedan đối với sông Thị Vải vẫn giữ nguyên như trước gồm chín xã của ba tỉnh thành là Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM dọc sông Thị Vải. Cụ thể như vùng bị ảnh hưởng nặng nề gồm một phần của các xã Phước An, Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) và các xã Long Phước, Phước Thái (huyện Long Thành) của tỉnh Đồng Nai; các xã Mỹ Xuân, thị trấn Phú Mỹ, Tân Phước (huyện Tân Thành) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với tổng diện tích tự nhiên là 157,9km2, trong đó có 1.995,13ha đất nuôi trồng thủy sản. Vùng này bị ảnh hưởng do nồng độ các chất ô nhiễm như DO, BOD5, COD... đủ gây chết hoặc làm chậm sự phát triển của các loài thủy sản.

Vùng bị ảnh hưởng nhẹ gồm một phần xã Phước An (huyện Nhơn Trạch); một phần xã Tân Phước và xã Phước Hòa (huyện Tân Thành); một phần xã Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP.HCM) với tổng diện tích tự nhiên của vùng này là 82,26km2, trong đó có 470,33ha đất nuôi trồng thủy sản.

Hiện viện Môi trường và tài nguyên đã báo cáo bộ Tài nguyên và môi trường kết quả thương thảo đánh giá ô nhiễm giữa viện và Vedan, đồng thời tính toán cụ thể hơn mức ô nhiễm nặng, trung bình, nhẹ với từng phạm vi các xã đã xác định ô nhiễm để Vedan và các bên có cơ sở đưa ra giá đền bù thiệt hại. Hướng giải quyết tiếp theo như thế nào là do bộ quyết định.

Tiếp tục thương lượng

Theo thông tin từ hội Nông dân TP.HCM, con số thống kê mới nhất về thiệt hại do ô nhiễm sông Thị Vải gây ra với người dân nuôi trồng và đánh bắt thủy sản trên địa bàn thành phố là 839 hộ dân tại xã Thạnh An, huyện Cần Giờ. Theo đó, diện tích bị ảnh hưởng là 2.123ha, với giá trị thiệt hại khoảng 107 tỉ đồng. Tương tự, hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng vừa hoàn tất thống kê thiệt hại tại các xã Phước Hòa, Tân Phước, Mỹ Xuân và thị trấn của huyện Tân Thành, với 1.134 hộ bị ảnh hưởng do ô nhiễm sông Thị Vải, số tiền thiệt hại ước tính 191 tỉ đồng.

Còn phía hội Nông dân tỉnh Đồng Nai cho biết, thống kê con số và mức độ thiệt hại với người dân do ô nhiễm sông Thị Vải đã hoàn thành từ tháng 10.2009 tại hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch là 5.064 hộ với tổng số tiền yêu cầu bồi thường là 1.061 tỉ đồng. Theo ông Phan Văn Hết, phó giám đốc sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai, đây là kết quả thống kê trên phạm vi bị ô nhiễm trùng khớp với phạm vi mà viện Môi trường và tài nguyên (đại học Quốc gia TP.HCM) đưa ra, theo đó, tỉnh đã làm báo cáo gởi bộ Tài nguyên và môi trường và vẫn đang chờ chỉ đạo của bộ.

Trao đổi với phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị chiều 16.3, ông Bùi Cách Tuyến, phó tổng cục trưởng tổng cục Môi trường, cho biết vào thứ sáu tuần này, bộ Tài nguyên và môi trường sẽ có một cuộc họp giữa các cơ quan chức năng và Vedan nhằm đi đến một thỏa thuận cuối cùng. Khó khăn hiện nay vẫn là khó khăn trong việc thương lượng, xác định mức bồi thường dựa trên cơ sở chứng cứ khoa học chính xác giữa Vedan và bên thiệt hại. Ông Tuyến cũng cho rằng quan trọng nhất là tìm cách hòa giải thương thuyết, việc đưa ra tòa án sẽ không có lợi cho hai bên, và đây sẽ còn là một quá trình kéo dài hơn nữa.

Giang Sơn – Lê Quỳnh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang