(SGGP).- Liên quan đến sự cố nghiêm trọng về đề thi môn Vật lý của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2009, đợt 1 tại cụm thi Quy Nhơn, hôm qua 6-7, Bộ GD-ĐT đã có cuộc họp khẩn cấp để xử lý sự cố này.
Về biện pháp xử lý sai sót, Thường trực Ban chỉ đạo tuyển sinh đã họp, thảo luận, tham khảo ý kiến đề xuất của Trưởng môn ra đề thi môn Vật lý và Trưởng ban đề thi (vòng trong) và thống nhất phương án xử lý. Theo đó, bộ sẽ không chấm điểm câu bị in sai trong đề thi môn Vật lý đối với các thí sinh (TS) thi tại Quy Nhơn. Như vậy, thang điểm chấm môn Vật lý cho các TS dự thi tại Quy Nhơn sẽ khác với thang điểm của các hội đồng thi khác trong cả nước (thang điểm tối đa tại cụm thi Quy Nhơn là 10 điểm cho 49 câu. Các nơi khác là 10 điểm cho 50 câu).
Lý do để phương án này được chọn, theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận, là do sai sót ở cụm thi Quy Nhơn chỉ mang tính cục bộ, với số lượng TS chỉ khoảng 5,31% TS trên toàn quốc; việc khắc phục sai sót phải đảm bảo quyền lợi, công bằng cho các TS dự thi tại Quy Nhơn cũng như TS trên cả nước.
Báo cáo của Bộ GD-ĐT xử lý những sai sót trong đề thi môn Vật lý khối A của kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2009 cho biết nguyên nhân của sai sót đề thi tại Quy Nhơn là do Ban đề thi Trường ĐH Quy Nhơn đã sử dụng phần mềm điều khiển máy in HP5100tn chưa tương thích với hệ điều hành Windows Vista.
Lỗi thứ 2 là quy trình kiểm soát trong sao in đề thi, Ban đề thi Trường ĐH Quy Nhơn chưa thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về hướng dẫn các cơ sở in sao đề thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2009. Cụ thể là tại Quy Nhơn chưa kiểm tra kỹ bản in so với đề thi gốc trên máy tính sau khi được giải mã, nên không phát hiện ra sai sót trong bản đề thi gốc được in từ đĩa CD trước khi nhân bản.
Bộ GD-ĐT đã yêu cầu Ban đề thi của Trường ĐH Quy Nhơn nghiêm túc kiểm điểm, xác định nguyên nhân cụ thể gây ra sự cố để rút kinh nghiệm và làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan.
Cụ thể, đề thi trắc nghiệm môn Vật lý ở Quy Nhơn có một câu in sai so với đề thi do Bộ GD-ĐT công bố. đề đúng là “Nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng –13,6 eV. Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng –3,4 eV...”. Trong khi đó đề thi môn Vật lý tại cụm thi Quy Nhơn được in sao thiếu dấu trừ ở các con số chỉ mức năng lượng.
Tại Hội đồng coi thi liên trường Cụm thi TP Quy Nhơn có 33.911 TS dự thi, trong đó TS dự thi vào ĐH Quy Nhơn là 10.364 TS và TS thi vào 56 trường ĐH khác là 23.547 TS.
Xác minh vụ giám thị giải thích sai đề Toán
Theo thông tin trên một số tờ báo, ngày 5-7, nhiều thí sinh (TS) thuộc hai phòng thi 190 và 191 (ngồi chung) của ĐH Công nghiệp TPHCM đã khiếu nại về việc các giám thị đã giải thích sai đề Toán, khiến các TS làm sai câu I. Cụ thể, ngay khi phát đề thi Toán, các TS được giám thị trong phòng lưu ý rằng, câu I của đề Toán có sai sót. Sau đó giám thị đã “đính chính” rằng: trong câu I hàm số mà đề đưa ra là có dấu trừ (-) ở trước, rồi cho TS tiếp tục làm bài.
Mãi đến khi xem giải đáp đề, TS mới phát hiện ra hàm số trong câu I đưa ra của đề Toán, hoàn toàn không có dấu trừ (-) như lời “giải thích” của các giám thị. Do vậy, một số TS cho rằng mình đã bị mất trọn 2 điểm của câu I, do nghe theo lời “đính chính” của các giám thị.
Ban Chỉ đạo tuyển sinh Bộ GD-ĐT đã yêu cầu Trường ĐH Công nghiệp TPHCM có báo cáo chính thức bằng văn bản vụ việc này.
Tối 6-7, bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ ĐH và sau ĐH Bộ GD-ĐT, cho biết, bộ đã nhận được báo cáo của trường về vụ việc này. “Nhiều thông tin báo chí phản ánh chưa đúng” - bà Hà nói.
Theo bà Hà, báo cáo của trường cho biết, sau khi phát đề thi, có TS hỏi nhỏ giám thị coi thi về đề thi và giám thị này cũng trả lời nhỏ “coi chừng có dấu –”. Ngay lúc đó, trưởng phòng đào tạo của trường đi vào, giám thị này liền trình bày sự việc và trưởng phòng đào tạo của trường đã nói: “TS nào thắc mắc về đề thi thì hỏi to lên, giám thị không trả lời về đề thi”. Tuy nhiên, không có TS nào hỏi công khai về đề thi, vì vậy những người có trách nhiệm liên quan đã không đối chiếu đề thi.
“Do không có việc hỏi đề công khai, giải thích đề thi công khai, nên không thể có chuyện cả 60 TS dự thi tại phòng thi này bị mất oan điểm do làm sai đề theo giải thích của giám thị” - bà Hà nói.
Tuy nhiên, bà Hà cũng cho biết, bộ đã yêu cầu Thanh tra Bộ làm việc với Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, đồng thời làm việc với TS để xác minh vụ việc này trước khi có phương án xử lý.
Đợt 2: Nhiều thí sinh lo lắng vì mất giấy báo thi
Sau khi kết thúc đợt thi thứ nhất kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2009, hôm qua 6-7, hàng ngàn thí sinh (TS) tiếp tục đổ về TPHCM để chuẩn bị bước vào đợt thi thứ 2 các khối B, C, D vào ngày 9 và 10-7-2009. Dù không nhiều TS như đợt thi đầu tiên nhưng tại các điểm như BX Miền Đông, ngã tư Thủ Đức, ga Sài Gòn… lực lượng tiếp sức mùa thi vẫn giữ nguyên quân số, túc trực 24/24 giờ để giúp đỡ TS.
Tính đến chiều 6-7, đã có trên 105.000 TS được đón tiếp, 36.500 TS được giới thiệu nhà trọ miễn phí, giá rẻ. Trung tâm Hỗ trợ SV TPHCM cho biết, hiện còn gần 20.000 chỗ trọ cho TS, 4.000 vé xe buýt miễn phí và gần 80.000 suất cơm, 20.000 ổ bánh mì miễn phí.
Ghi nhận tại các hội đồng thi, từ sáng sớm hôm qua đã có rất nhiều TS đến phòng đào tạo các trường để chỉnh sửa giấy báo thi. Trong đó, rất nhiều TS tỏ ra lo lắng vì mất giấy báo thi.
Bà Đỗ Thị Bích Thủy, chuyên viên Phòng Đào tạo Trường ĐH Y Dược TPHCM cho biết, trường đã cấp giấy dự thi mới cho vài chục TS bị mất hoặc không nhận được giấy báo thi.
Tương tự, Trường ĐH Sài Gòn cũng có nhiều TS đến nhờ trường kiểm tra và cấp giấy dự thi mới. Trong đó, rất nhiều TS ôn thi tại Trung tâm luyện thi Nguồn Sáng đã phản ánh với nhân viên phòng đào tạo là trung tâm này đã làm thất lạc giấy báo thi của các em. Ngoài những trường hợp mất giấy báo thi, các TS chủ yếu chỉnh sửa các lỗi nhỏ như: sai ngày tháng năm sinh, họ tên, khu vực, tên lót, năm sinh…
Ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tuyển sinh Văn phòng Bộ GD-ĐT phía Nam cho biết, đối với những trường hợp mất giấy báo thi, mất giấy tờ hay những lỗi thông thường… TS không nên hoang mang vì các trường sẽ tạo điều kiện tối đa để các TS được dự thi.
Các số điện thoại nóng thí sinh khi cần liên hệ:
- Thí sinh (từ khu vực miền Trung trở vào) bị mất hồ sơ đăng ký dự thi, mất giấy báo dự thi… có thể liên lạc Văn phòng Bộ GD-ĐT phía Nam theo số điện thoại: (08) 38295173
- Trung tâm Hỗ trợ SV TPHCM: (08) 38274709 – 38274705
NHÓM PV