Vẫn phải cảnh giác với Vedan

Xem tin gốc 

SGTT - 27 tháng trước 14 lượt xem

SGTT - Sáng 7.1, ông Bùi Cách Tuyến, tổng cục trưởng tổng cục Môi trường dẫn đầu đoàn công tác của tổng cục đã có đợt kiểm tra việc thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường và đánh giá hệ thống xử lý nước thải, việc khắc phục ô nhiễm của 21 hồ sinh học tại công ty Vedan Việt Nam, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Theo báo cáo của ông Yang Kun Hsiang, tổng giám đốc công ty Vedan, đến nay Vedan đã nộp 267 triệu đồng tiền phạt vi phạm hành chính và 127 tỉ đồng phí bảo vệ môi trường. Đã ngưng hoạt động một số nhà máy và khắc phục việc xả nước thải chưa đạt chuẩn vào nguồn nước, đầu tư hệ thống xử lý nước thải trên 30 triệu USD, lắp đặt ba trạm quan trắc nước thải tự động tại các cửa xả…

Theo sở Tài nguyên và môi trường Đồng Nai, mỗi tuần Vedan đều báo cáo kết quả quan trắc nước thải tự động. Đối với các cam kết bảo vệ môi trường, Vedan đã ngưng xả dịch thải, nước thải sau lên men ra môi trường ngoài, tháo dỡ 2.200m đường ống, bốn máy bơm và ba họng xả được chôn sâu 10m để xả trộm nước thải ra sông Thị Vải, ngưng thải nước vào 21 hồ sinh học. Để đề phòng Vedan có thể xả “chui”, tổng cục Môi trường đặt ra yêu cầu hệ thống quan trắc tự động của Vedan phải cập nhật dữ liệu theo tần suất 30 phút/lần và liên tục truyền số liệu về các cơ quan chủ quản để giám sát, kiểm tra. Hệ thống đường ống dẫn nước giải nhiệt và nước thải công nghiệp, ống dẫn dịch thải lỏng được xây dựng lộ thiên và tách biệt để tiện cho việc kiểm tra, giám sát. Ngoài ra, gần 300.000m3 nước thải đang tồn trữ trong 21 hồ sinh học phải được bơm hút, xử lý hết để tránh gây ô nhiễm môi trường. Vedan vẫn phải ngưng hoạt động bốn nhà máy lysine, khoai mì tươi, PGA, nhà máy điện đồng thời giảm công suất hoạt động xuống 67% để tiếp tục khắc phục ô nhiễm.

Đối với nội dung của bản đánh giá khẳng định 90% nguồn ô nhiễm sông Thị Vải do Vedan gây ra, tổng cục môi trường đã chuyển các dữ liệu, số liệu thu thập đầu vào để Vedan thẩm định. Dự kiến đến ngày 31.1 sẽ hoàn thành và chuyển giao cho tổng cục Môi trường báo cáo bộ. Trong biên bản kiểm tra được ký chiều ngày 7.1, ông Yang Kun Hsiang khẳng định: “Công ty Vedan có trách nhiệm chi trả bồi thường thiệt hại về kinh tế và môi trường, đồng thời hỗ trợ người dân trong khu vực bị ảnh hưởng do chất thải của công ty gây ra theo quy định của pháp luật”.

Giang Sơn – Lê Quỳnh

Ngày 7.1, hội Nông dân TP.HCM đã có buổi làm việc với các sở ngành liên quan và UBND huyện Cần Giờ để xác định lại phạm vi bị ảnh hưởng, mức độ ô nhiễm và thiệt hại của người dân trên địa bàn huyện Cần Giờ do công ty TNHH Vedan Việt Nam (Vedan) gây ra. Theo ông Nguyễn Văn Phụng, phó chủ tịch hội, trước đây thiệt hại được thống kê trên cơ sở đơn khiếu nại, kê khai của người dân. Bây giờ, theo cách xác định mới của viện Môi trường và tài nguyên, phạm vi bị ảnh hưởng chỉ khoảng 84ha thuộc xã đảo Thạnh An và vùng canh tác chồng lấn giữa tỉnh Đồng Nai và TPHCM.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang