Từ những bước chuyển về nhận thức
Những câu chuyện tiếp nối, những lời tâm sự từ đáy lòng như đã nêu trên thực sự tạo nên không khí ấm cúng cho buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng ủy cơ quan UBND quận Thanh Xuân.
Chị Chu Thị Liên Hương, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) của quận nhớ lại: Giữa năm 2008, khi mới về trung tâm, dự buổi chào cờ đầu tuần, tôi rất ngạc nhiên khi thấy vắng các học sinh lớp 12. Hỏi ra mới biết, học sinh lớp 12 được ưu tiên không phải dự lễ chào cờ để học văn hóa. Ngay lúc đó, tôi đã yêu cầu các em xuống dự. Tôi nhận ra rằng, việc đầu tiên cần chấn chỉnh lại ở nhà trường chính là ý thức học tập, tác phong sinh hoạt, nền nếp kỷ luật của học sinh cũng như cán bộ, giáo viên. Vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác, trung tâm phát động cán bộ, giáo viên, học sinh hưởng ứng việc học và làm theo "Tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ quốc" gắn với nội dung "Nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch". Lâu nay, nhiều người vẫn nghĩ học sinh ở các trung tâm GDTX là chậm tiến và hư, nhưng bằng những việc làm nhỏ và sự cố gắng của đội ngũ giáo viên với các biện pháp giáo dục thích hợp, ý thức học tập, rèn luyện đạo đức của học sinh đã có nhiều chuyển biến. Năm học vừa qua, trung tâm có hơn 80% số học sinh tốt nghiệp THPT và 82,2% số học sinh tốt nghiệp bổ túc THPT, đứng thứ 2 toàn thành phố. Việc thực hiện nội quy như mặc đồng phục, đeo phù hiệu, giữ gìn và bảo vệ cơ sở vật chất dần đi vào nề nếp. Đáng mừng là nhiều học sinh được coi là chậm tiến nay đã tích cực tham gia các phong trào, hội thi như "Tiếng hát thanh niên", "Phòng, chống tai nạn, thương tích học đường”, hiến máu nhân đạo… "Từ kinh nghiệm của mình, chúng tôi nhận thấy, việc học và làm theo Bác nên bắt đầu bằng việc làm tốt nhất công việc của mình trong điều kiện có thể" - chị Chu Thị Liên Hương đã kết luận như vậy.
Cũng chung quan điểm trên, Bí thư Chi bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Thanh Xuân Nguyễn Văn Bình bắt đầu bằng câu chuyện chưa vui về việc làm thiếu tận tụy của một nhân viên. Là cơ quan trực tiếp phục vụ hơn 12 nghìn người có công và đối tượng xã hội trên địa bàn quận nên các nhân viên trong phòng thường xuyên phải tiếp dân. Có lần, một bác thương binh đã 88 tuổi lên xin xác nhận có kèm cả thẻ, nhưng cán bộ chính sách xem đơn thấy nội dung chưa chuẩn đã mời về viết lại. Sau khi xem xét sự việc, đúng là đơn của bác có nội dung cần chỉnh lý, nhưng không phức tạp, phòng giao cho cán bộ quản lý hồ sơ viết lại rồi mời bác ký. Từ việc cụ thể này, khi học và làm theo Bác, phòng đã đặt ra tiêu chí rõ ràng: Tận tụy, trách nhiệm với công việc là giao việc gì hoàn thành việc đó. Trong giao tiếp, trao đổi với nhân dân phải vui vẻ, niềm nở, chính xác, rõ ràng, không để nhân dân chờ đợi, đi lại nhiều lần. Do đối tượng phục vụ là những người có công, có tuổi và những người có hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi nên cán bộ của phòng phải hỗ trợ, giúp đỡ đối tượng ngoài công việc được giao. Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu trên, hơn 2 năm qua, phòng đã thực hiện chi trả chính sách cho trên 25.000 lượt người, điều dưỡng 1.500 lượt đối tượng chính sách và hỗ trợ nhà ở cho 33 gia đình…
Tới hiệu quả công việc hằng ngày
Thiết thực học tập và làm theo tấm gương của Bác, đến nay các đơn vị của Đảng ủy cơ quan UBND quận Thanh Xuân có nhiều sáng kiến cải tiến phương pháp làm việc, xây dựng nội quy, quy chế hoạt động. Đặc biệt, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách, năm 2009 Chi bộ Tài chính - Kế hoạch đã tiết kiệm 5,5 tỷ đồng ngay trong khâu giao dự toán. Quy định rõ chế độ làm việc "Đi báo cáo, về báo công", Đội Thi hành án dân sự quận đã thực hiện việc quản lý bằng hiệu quả công việc, phân công trách nhiệm tới từng cán bộ. Hoạt động trong lĩnh vực khá nhạy cảm, quy chế tiếp dân của đội đề ra yêu cầu mỗi lần tiếp dân ít nhất phải có 2 người trở lên để bảo đảm khách quan.
Ông Lưu Tất Thắng, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND quận Thanh Xuân cho biết, qua 2 năm triển khai cuộc vận động, nhiều cán bộ, đảng biên, công chức đã nâng cao ý thức giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, có chuyển biến rõ nét về tinh thần đoàn kết, thực hiện tiết kiệm, ứng xử văn hóa. Quận cũng xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, học phải gắn liền với làm theo và cán bộ, đảng viên phải là những người tiên phong, gương mẫu.
Học Bác là làm tốt công việc hằng ngày, dù là nhỏ nhất; từ đó nâng cao hiệu quả công việc. Đây là cách mà mỗi đơn vị, cơ quan của quận Thanh Xuân đã thực hiện. Việc học và làm theo Bác rõ ràng không chỉ giúp cán bộ, đảng viên có trách nhiệm hơn với chức trách, nhiệm vụ được giao, mà còn giúp mỗi người tự rèn luyện ý thức, phẩm chất đạo đức trong giai đoạn hiện nay.
An Trân